“Đại gia” đổ bộ, bất động sản cao cấp Hạ Long sắp dậy sóng

Thứ Năm, 25/02/2016, 15:23
Thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, thu hút lượng du khách lớn của cả nước, hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện và đồng bộ, Hạ Long – Quảng Ninh đang trở thành điểm đến của những dự án bất động sản cao cấp.

Bất động sản cao cấp tăng nhiệt

Các công trường xây dựng lại nhộn nhịp nhờ sức sức nóng của làn sóng đầu tư BĐS mới.

Nhờ những tín hiệu khả quan, phân khúc bất động sản cao cấp đã trỗi dậy và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số giao dịch trong năm qua. Công ty tư vấn CBRE dự báo, phân khúc nhà ở cao cấp và hạng sang sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm nay và trở thành lực lượng chủ đạo dẫn dắt thị trường.

Các công trường xây dựng lại nhộn nhịp nhờ sức sức nóng của làn sóng đầu tư BĐS mới.

Sức nóng của bất động sản cao cấp không chỉ bó hẹp ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh mà đang lan tỏa ra những địa phương khác. Đặc biệt, do hệ thống hạ tầng cơ sở được xây mới và ngày càng hoàn thiện, thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ven biển như Hạ Long, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Hạ Long – ngôi sao đang lên

Ở phía Bắc, Hạ Long – Quảng Ninh đang nổi lên là thị trường đầu tư hấp dẫn. Thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, hiện đạt 3.900USD, gấp 1,77 lần bình quân cả nước; hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện và đồng bộ; tiềm năng du lịch biển và tài nguyên thiên nhiên dồi dào… là những nguyên nhân khiến Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung thu hút được đông đảo nhà đầu tư lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.

Bất động sản Hạ Long trở nên hấp dẫn bao giờ hết.

Bất động sản Hạ Long trở nên hấp dẫn bao giờ hết

Có thể kể đến một số cái tên nổi bật như dự án Công viên Đại Dương Hạ Long theo mô hình Disneyland tổng vốn đầu tư 6.500 tỷ đồng; dự án sân bay Vân Đồn với công suất 2 triệu hành khách/năm, tổng vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng… Các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế vì thế không bỏ qua thị trường Hạ Long, trong đó, tập đoàn Wyndham và Starwood của Hoa Kỳ đang triển khai các khách sạn 5 sao Wyndham Legend với 217 phòng và Sheraton Halong Bay với 330 phòng và căn hộ. Những thương hiệu quốc tế đặt chân vào đây sẽ nâng cao vị thế của Hạ Long, tăng sức hút đối với khách du lịch cao cấp.  

Tuy nhiên, Quảng Ninh nói chung và là Hạ Long nói riêng vẫn thiếu những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản, quy mô, đẳng cấp, tiện nghi. Sự xuất hiện của những “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản như Vingroup, Sun Group, BIM Group… trong thời gian gần đây được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho địa phương.

Đặc biệt, sau khi mang 2 thương hiệu lớn là Vincom (với TTTM Vincom Plaza Hạ Long) và Vinpearl (với Vinpearl Hạ Long Bay Resort) đến với Quảng Ninh, người dân, các nhà đầu tư địa phương và khách du lịch đang đặt ra câu hỏi liệu Vingroup có đưa thương hiệu bất động sản hàng đầu Vinhomes về thị trường Quảng Ninh hay không?

Và với tiềm năng còn bỏ ngỏ của thị trường bất động sản Hạ Long, kế hoạch mang mô hình Vinhomes đã thành công vang dội ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến Hạ Long sẽ sớm được Vingroup hé lộ.

Tân Lương
.
.
.