Xử vụ trang trại "ma" gây thiệt hại gần 30 tỷ đồng
>> Những kẻ “coi trời bằng vung”
Sáng 25/6, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ngay từ sớm, hàng trăm người dân có quyền và nghĩa vụ liên quan đã tới tham dự phiên tòa. Cùng dự còn có đại diện một số sở, ngành hữu quan của tỉnh Vĩnh Phúc; UBND TP Vĩnh Yên; các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Thẩm phán Đỗ Viết Bình, Phó Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc làm Chủ tọa phiên tòa.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo: Lại Hữu Lân, nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc); Nguyễn Ngọc Quyền, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên, nguyên Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Trường, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm; Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vĩnh Yên; Nguyễn Thị Ngọc, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Vĩnh Yên; Nguyễn Xuân Liễn, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Vũ Văn Chức, nguyên Chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường TP Vĩnh Yên và Dương Đình Tâm, trú tại phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
![]() |
| Các bị cáo tại phiên xử ngày 25/6. |
Vụ án còn có bị cáo Nguyễn Anh Quân, 42 tuổi, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhưng do Quân đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc, từ tháng 9/2006 đến tháng 8/2010, hai bị cáo Lân và Quyền cùng với các cán bộ dưới quyền, đều là những người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tại chính quyền các cấp đều biết rõ việc thu hồi đất nông nghiệp giao cho Quân và Tâm là trái quy định của pháp luật, nhưng với mục đích vụ lợi, các bị cáo vẫn thực hiện. Từ hành vi sai phạm của Quyền và thuộc cấp đã gây tổng giá trị thiệt hại về kinh tế gần 30 tỷ đồng.
Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm nhưng thanh minh rằng, vì không biết bản chất của vấn đề nên đã bị cuốn vào vòng xoáy của việc "cấp trên bảo, cấp dưới phải nghe" và "cấp dưới tham mưu, cấp trên ký", chứ khi thực hiện công việc này không vụ lợi, cũng không biết bản chất của vấn đề.
Khi HĐXX thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Hòa cho rằng: "Do tin tưởng cấp dưới đã thẩm tra kỹ hồ sơ nên tôi đã ký mà không kiểm tra lại. Hậu quả từ sự chủ quan đã khiến tôi thành người thiếu trách nhiệm"

