Huy động gần 1 nghìn người tham gia cưỡng chế công trình vi phạm trên đất quốc phòng

Thứ Hai, 21/06/2021, 20:09
Sáng 21/6, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm tại 9,2ha đất quốc phòng thuộc phường Thành Tô. Đây là cuộc cưỡng chế vi phạm đất đai lớn và phức tạp nhất tại Hải Phòng từ trước đến nay.


Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 1.000 người tham gia thực hiện nhiệm vụ, trong đó toàn bộ khu vực thực hiện cưỡng chế công tác an ninh trật tự, an toàn được tăng cường đến tối đa.

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cưỡng chế.

Theo đó, đúng 7h sáng, lực lượng chức năng bắt đầu tiến hành các biện pháp cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả áp dụng đối với các trường hợp lấn chiếm, xây dựng, mua bán trái phép. Với tổng số 159 công trình vi phạm, bao gồm: 114 công trình nhà 1 tầng; 15 công trình nhà 2 tầng; 1 công trình nhà 3 tầng; 29 công trình không phải là nhà ở (lều lán, tường bao, nền móng, tường rào...). Trong đó có 93 công trình xác định được đối tượng vi phạm và 66 công trình không xác định được đối tượng vi phạm. 

Trực tiếp kiểm tra, giám sát tại hiện trường, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đoàn công tác của TP Hải Phòng và quận Hải An kiên trì tuyên truyền, vận động được nhiều hộ dân thực hiện theo đúng quy định, nhanh chóng bàn giao đất cho chính quyền địa phương…

An ninh khu vực tổ chức cưỡng chế được thắt chặt

Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân không chịu di dời, kiên quyết không để lực lượng chức năng phá dỡ công trình vi phạm. Đối với những trường hợp này, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, các lực lượng tham gia cưỡng chế còn áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật về người và tài sản, bảo đảm an toàn, đúng luật.

Kết quả, đến chiều cùng ngày, cơ bản số công trình xây dựng trái phép trong khu đất 9,2 ha phá dỡ xong đảm bảo an toàn, trong  đó có nhiều hộ dân tự nguyện di dời. Đối với tất cả các trường hợp tự nguyện, UBND quận Hải An đều cử lực lượng hỗ trợ, huy động phương tiện di chuyển đồ đạc, tài sản về nơi tập kết và lập biên bản xác nhận. Quận Hải An phấn đấu trong 2 ngày 21 và 22/6, sẽ hoàn thành công tác cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

Nhiều loại máy móc, phương tiện được huy động phá dỡ công trình vi phạm.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế, đã có một số đối tượng có hành vi kích động, xúi giục người dân gây mất an ninh trật tự, thậm chí còn gọi trực tiếp cho lãnh đạo chính quyền địa phương thách thức, lăng mạ, đe dọa. 

Đến ngày 19/6, Công an TP Hải Phòng đã xác định và bắt giữ trùm giang hồ Trần Thái Bảo (tức Bảo “đông”), SN 1970. Đối tượng Bảo “đông” cùng vợ ngang nhiên đến khu vực  chiếm nhiều lô đất, xây dựng nhiều nhà trái phép. Khi UBND quận Hải An có chủ trương thu hồi thì Bảo “đông” thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, cầm đầu, hướng dẫn người dân lấn chiếm đất ở khu vực này viết đơn thư khiếu kiện. 

Cùng với đó, Bảo còn chỉ đạo viết bài sai sự thật đăng lên mạng xã hội hòng đánh lạc hướng dư luận. Nguy hiểm hơn, Bảo “đông” còn sử dụng điện thoại, gọi điện chửi bới, nhắn tin đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm gây áp lực, chống đối, cản trở việc thi hành thu hồi đất.

V. Huy
.
.
.