Hà Nội lại yêu cầu không để phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo”

Thứ Hai, 04/08/2014, 09:16
Lãnh đạo TP Hà Nội lại vừa yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý trật tự xây dựng không để phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn.
>> Hà Nội vẫn “xấu xí” vì nhà “siêu mỏng, siêu méo”
>> Lại quyết tâm dẹp nhà "siêu mỏng, siêu méo"

Hoàn thành dứt điểm các phương án hợp khối, hợp thửa, thực hiện thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng theo phương án đã báo cáo UBND TP các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc tập trung hướng dẫn kịp thời đối với những vướng mắc của quận, huyện trong quá trình xử lý các trường hợp “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Thanh tra xây dựng TP Hà Nội, hiện toàn thành phố còn 192 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” đang tiếp tục xử lý. Phần lớn các trường hợp tồn đọng (132/192) tập trung tại 8 tuyến phố, tuyến đường trục chính của thành phố từ nhiều năm

N.Y.
.
.
.