Hà Nội: Không xuê xoa với những công trình sai phép

Thứ Bảy, 11/08/2012, 18:10
Sau gần 2 tháng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP, 5 công trình xây dựng sai phép nghiêm trọng tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mới được tháo dỡ phần thiết bị tầng tum, vách kính...

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cho biết, quận đã lên phương án thuê một doanh nghiệp chuyên phá dỡ công trình tiến hành cưỡng chế phá dỡ phần vi phạm vì các chủ đầu tư vẫn đang “tự xử” một cách chậm chạp theo kiểu “vừa làm vừa ngó”.

Còn Chánh thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm, ông Nguyễn Đình Tĩnh, cũng thông báo, quận và phường đang giám sát chặt chẽ việc tháo dỡ của chủ công trình 55A-55B Bà Triệu. Tòa nhà này được phép xây 9 tầng song đã “lên” đến tận 13 tầng. Hiện nay đang được tháo dỡ đến tầng 11. Từ 1/1/2010 đến nay, Thanh tra xây dựng các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Trong đó, mới cưỡng chế phá dỡ được 601 công trình (gần 1/3 số vụ vi phạm) và có tới 1.036 trường hợp xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đất công. Lý giải cho tình trạng xây dựng trái phép vẫn tràn lan giữa Thủ đô, đại diện một số quận huyện nêu, tình trạng quy hoạch treo tại Hà Nội làm ảnh hưởng việc cấp giấy phép xây dựng cho người dân

N.Y.
.
.
.