Giá chung cư Hà Nội có xu hướng giảm

Thứ Tư, 12/07/2017, 11:03
Theo báo cáo mới nhất được Savills Việt Nam công bố ngày 11-7, trong quý II-2017, lượng căn hộ cung cấp ra thị trường Hà Nội đã giảm và giá cũng có xu hướng giảm nhẹ. 


Theo đó, nguồn cung sơ cấp là hơn 24 nghìn căn, trong đó có 11 dự án mở bán thêm và 16 dự án mở bán mới với 6.850 căn hộ, giảm 27% theo quý. Số lượng căn hộ đã được bán khoảng 6.800 căn, trong đó phân khúc hạng B chiếm số lượng lớn với hơn 42% thị phần. Giá bán sơ cấp ghi nhận giảm 3% so với quý trước.

Theo dự báo, thị trường Hà Nội nửa cuối năm 2017 sẽ đón nhận thêm khoảng 23.500 căn hộ và hơn 63 nghìn căn từ năm 2018 trở đi. Ba quận dẫn đầu về nguồn cung tiếp tục là Hà Đông, Hoàng Mai và Từ Liêm với khoảng 60% thị phần.

P.H
.
.
.