Chuyển nhượng trái phép đất ở cụm Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Thứ Bảy, 07/06/2014, 10:30
Ngày 6/6, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay có một nhóm người sử dụng máy xúc đào, san mặt bằng trái phép tại một khu đất với diện tích hàng nghìn mét vuông, nằm sát hành lang an toàn đường bộ QL9, đối diện với đường Trần Phú và cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chừng 200m; thuộc cụm Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Sử dụng máy xúc đào, san mặt bằng trái phép tại khu đất thuộc cụm Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu nhóm người trên dừng việc san lấp nhưng không có kết quả, sau đó tìm hiểu sự việc với Trưởng phòng TN&MT huyện Hướng Hóa và nhận được câu trả lời: “Đất trên do hộ ông Hồ Xuân Nghĩa đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một chủ mới. Hiện, UBND huyện Hướng Hóa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ mới này”. Vì vậy, Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Trị có công văn yêu cầu UBND thị trấn Lao Bảo và UBND huyện Hướng Hóa đình chỉ ngay việc đào, san mặt bằng trái phép kể trên. Nhưng đến nay, sau một tuần gửi công văn, UBND thị trấn Lao Bảo và UBND huyện Hướng Hóa vẫn chưa trả lời...

Được biết, cụm Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã được quy hoạch chi tiết và cắm mốc quy hoạch tại thực địa cách đây 6 năm. Trong đó, nhà ở tại khu đất trên đã được quy hoạch, di dời tái định cư tại một điểm khác nằm trên địa bàn thị trấn Lao Bảo. Dự án do UBND huyện Hướng Hóa làm chủ đầu tư, hiện đang được thi công hoàn thành

Thanh Bình
.
.
.