Hải Dương:

Chậm trễ trong việc ngăn chặn nạn xây nhà trái phép trên đất chuyển đổi

Chủ Nhật, 15/03/2015, 11:01
Theo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Hải Dương, trên địa bàn hiện có trên 10.300 trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai. Trong đó phần lớn là xây nhà trái phép trên đất chuyển đổi.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm của cơ quan chức năng còn chậm. Nhiều nơi buông lỏng quản lý. Thời gian qua, việc xử lý những công trình vi phạm gặp nhiều khó khăn và tốn kém nguồn lực. Giai đoạn 2010 - 2014, toàn tỉnh mới xử lý gần 2.900 trường hợp vi phạm.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực dồn điền, đổi thửa. Sau đó, nhiều nơi đã quy hoạch hoặc bố trí diện tích đất để chuyển từ cấy lúa sang đào ao, nuôi cá, trồng cây. Việc thi công các vùng chuyển đổi đang diễn ra sôi động, nếu cơ quan chức năng không quản lý chặt thì đây là cơ hội để các hộ dân xây nhà trái phép.

Đ.H.
.
.
.