Nước lũ ứ đọng, biến một phần của một tỉnh ở Pakistan thành hồ nước

Thứ Tư, 31/08/2022, 19:09

Những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy quy mô khủng khiếp của trận lũ kỷ lục xảy ra tại Pakistan, khi dòng sông Indus biến một phần của tỉnh Sindh trở thành một hồ nước rộng đến 100 km.

Hồ nước khổng lồ xuất hiện tại Pakistan vì nước lũ ứ đọng  -0

Hồ nước khổng lồ xuất hiện tại Pakistan vì nước lũ ứ đọng  -1

Hình ảnh được vệ tinh chụp lại cho thấy hồ nước siêu rộng hình thành do lũ lụt tại Pakistan. Ảnh CNN. 

Những hình ảnh được vệ tinh MODIS của NASA chụp hôm 28/8 cho thấy mưa lớn khiến dòng sông Indus tràn bờ và biến một khu vực rộng lớn ở tỉnh Sindh trở thành một hồ nước rộng đến 100 km.

Mưa lũ lịch sử do gió mùa từ giữa tháng 6 tại Pakistan đã giết chết hơn 1.100 người, khiến 3.554 người bị thương và ảnh hưởng hơn 33 triệu cư dân.

Theo Cục Khí tượng Pakistan, đợt gió mùa năm nay mang lại lượng mưa lớn nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi nhận số liệu. Trong khi đó, mùa mưa ở Pakistan có khả năng còn kéo dài thêm một tháng theo định kỳ hàng năm.

Ở cả hai tỉnh Sindh và Balochistan, lượng mưa cao hơn mức trung bình 500%, nhấn chìm toàn bộ làng mạc và đất nông nghiệp, san bằng các tòa nhà và xóa sổ mùa màng.

Thời tiết tại những khu vực này được dự báo sẽ ít mưa trong những ngày tới, tuy nhiên, nước sẽ mất nhiều ngày để rút hẳn.

Bộ trưởng Bộ biến đổi khí hậu Pakistan Sherry Rehman hôm 28/8 cho biết nhiều vùng trên khắp đất nước “biến thành một đại dương nhỏ”, thậm chí, nếu trời tiếp tục mưa, một phần ba diện tích Pakistan sẽ bị nhấn chìm dưới nước.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 31/8 đã đến tỉnh Khyber Pakhtunkhwa để khảo sát thiệt hại do lũ lụt gây ra. Đây là địa phương ghi nhận hầu hết các ca thiệt mạng do lũ lụt trong đợt này.

Duy Tiến (Theo CNN)
.
.
.