Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại TP Cần Thơ

Chủ Nhật, 23/05/2021, 07:42
Sáng nay (ngày 23/5), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Tổ bầu cử số 18 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Cùng dự, có đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại Tổ bầu cử số 18 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc bầu cử tại TP Cần Thơ.

Theo Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ, thành phố có 3 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, bầu ra 7 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 13 ứng cử viên. Thành phố có 943 Tổ bầu cử với hơn 950.000 cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Lễ khai mạc bầu cử tại TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu Chính phủ ứng cử tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Trần Lĩnh
.
.
.