6 xã biên giới tại Quảng Nam tổ chức bầu cử sớm

Chủ Nhật, 16/05/2021, 11:42
Đây là các địa phương vùng cao biên giới, có đường sá đi lại khó khăn nên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho tổ chức bầu cử sớm trước 1 tuần so với ngày bầu cử chung của cả nước (23/5).


Sáng 16/5, tại 6 xã biên giới huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam gồm Đắc Pring, Đắc Pre, La Dêê, La Êê, Đắc Tôi, Chơ Chun đã diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí sôi nổi, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam (thứ hai từ trái sang) kiểm tra công tác bầu cử tại vùng biên giới huyện Nam Giang.
Lực lượng Công an đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm bầu cử.
Công tác bầu cử được tổ chức nghiêm túc, sôi nổi, đúng quy định và cũng đảm bảo các quy định về an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Cử tri vùng biên giới huyện Nam Giang, Quảng Nam nô nức tham gia bầu cử. 

Đây là các địa phương vùng cao biên giới, có đường sá đi lại khó khăn nên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho tổ chức bầu cử sớm trước 1 tuần so với ngày bầu cử chung của cả nước (23/5).

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang, toàn huyện có hơn 17.000 cử tri, trong đó 6 xã biên giới được tổ chức bầu cử sớm có hơn 4.800 cử tri.

Các điểm bầu cử tại 6 xã biên giới đã có sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; cử tri khi đi bầu chấp hành tốt quy định giữ khoảng cách, đeo khẩu trang…
Ngọc Thi
.
.
.