Nhậu say, gây gổ với vợ rồi đâm chết em ruột

Chủ Nhật, 13/11/2016, 16:45
Do nhậu say, Thắng gây gổ với vợ, em trai sang can ngăn liền xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Thắng rút dao đâm chết người em ruột.

Sau khi đâm chết em trai, đối tượng Nguyễn Xuân Thắng (46 tuổi, KHTT KP 8, phường Thanh Hà, TP. Hội An, ngụ tại KP 3, phường Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lấy xe máy bỏ trốn. Đến 19h ngày 12-11, Thắng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo điều tra, tối ngày 11-11, Thắng nhậu say về nhà gây gổ với vợ. Đến khoảng 23 giờ, anh Nguyễn Đình Lợi (38 tuổi, KP 3, phường Vĩnh Điện, em ruột Thắng, nhà ở bên cạnh) đi làm về nghe ồn ào nên qua can ngăn.

Đáp lại, Thắng bảo Lợi không được can thiệp vào chuyện gia đình Thắng và chuyển sang gây gổ với anh Lợi. Sau một lúc lời qua tiếng lại, Thắng rút con dao đã giấu sẵn trong người ra đâm 2 nhát vào ngực anh Lợi. Do có vết đâm thủng tim, gây mất máu cấp khiến anh Lợi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thấy em trai ra nhiều máu và ngã gục, Thắng hoảng sợ lấy xe máy chạy ra khỏi nhà và lẩn trốn. 

Hiện đối tượng Thắng đang được di lý về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ án.

Phước Hiệp
.
.
.