Về Tuyên Quang, ngắm lễ rước đèn Trung thu "siêu khổng lồ"

Thứ Sáu, 13/09/2019, 13:17
Tối 12-9 (Nhằm 14 tháng 8 âm lịch), một ngày trước trung thu 2019, hàng vạn người dân Tuyên Quang và du khách thập phương đã đổ về trung tâm thành phố để rước đèn trung thu trong lễ hội thành Tuyên truyền thống tại địa phương.


Là lễ hội thường niên vào dịp tết trung thu được người dân Tuyên Quang sáng kiến tổ chức cách đây 9 năm. Từ ý tưởng của người dân địa phương, rước đèn lồng trong dịp Trung thu được mở rộng lên thành lễ hội của làng, phường và sau thành lễ hội lớn của cả thành phố Tuyên Quang.
Hơn 120 chiếc đèn lồng khổng lồ mang hình ảnh những con vật như trâu, chim, cá... đến hẹn lại lên xuất hiện trên tuyến đường chính ở thành phố Tuyên Quang. Chương trình đã tạo nên một bầu không khí sôi động, nhộn nhịp thu hút một lượng lớn người xem vui chơi trải hội.
Lễ hội rước đèn lồng diễn ra trên các tuyến đường lớn như Tân Trào, Nguyễn Tất Thành...
Biển người đổ về trung tâm thành phố xem rước đèn.
Lực lượng công an được huy động đảm bảo ANTT và ATGT trên các tuyến đường rước đèn trung thu "siêu to khổng lồ".
Một chiếc đèn lồng khổng lồ với hình rồng có thể phun nước. Lũ trẻ thích thú khi đoàn rước đi qua.
Nụ cười của những đứa trẻ khi được tham gia lễ hội rước đèn
Những chiếc đèn lồng khủng mà người dân các khu phố tại các phương ở Tuyên Quang kéo đến.
P.Sơn - B.Châu (Ảnh)
.
.
.