Khánh thành cây cầu nối nhịp yêu thương ở xã biên giới Hà Giang

Chủ Nhật, 28/01/2024, 14:46

Sáng 28/1, tại xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã diễn ra lễ khánh thành cây cầu dân sinh thôn Cóc Rặc. Công trình do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Giang vận động nhà tài trợ ủng hộ kinh phí xây dựng. 

Tới dự buổi lễ có Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, đại diện lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì, đại diện xã Thàng Tín, đại diện nhà tài trợ cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn và bà con nhân dân thôn Cóc Rặc.

Khánh thành cây cầu nối nhịp yêu thương ở xã vùng cao Hà Giang -0
Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cây cầu mới khánh thành.

Cây cầu dân sinh thôn Cóc Rặc có chiều dài 15m, rộng 3m, gồm 2 mố cầu, 2 trụ cầu với tổng giá trị trên 300 triệu đồng, lực lượng Công an xã Thàng Tín cùng Đoàn thanh niên và nhân dân xã Thàng Tín ủng hộ ngày công tình nguyện và nguyên vật liệu.

Khánh thành cây cầu nối nhịp yêu thương ở xã vùng cao Hà Giang -0
Công an xã Thàng Tín và bà con dân bản xuống suối lấy cát về xây cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lục Thế Hưng đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự giúp sức của bà con nhân dân trong công tác xây dựng cầu dân sinh, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ giảm sâu, mưa rét, nhưng vẫn đảm bảo về tiến độ, chất lượng công trình, thẩm mỹ và an toàn cho người dân.

Cây cầu đã phần nào giúp bà con đi lại được tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Mong rằng trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để cây cầu sử dụng được lâu dài.

Ông Hoàng Văn Thiêu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và thường xuyên duy tu bảo dưỡng cây cầu.

Anh Lù Văn Khiêm, thôn Cóc Rặc đại diện bà con nhân dân xúc động nói: “Nhân dân chúng tôi rất là phấn khởi, mong được có cây cầu này từ rất lâu rồi. Trước đây, mỗi mùa mưa lũ, không có cầu, người dân đi lại rất khó khăn, vất vả. Hôm nay cây cầu được khánh thành chúng tôi rất vui, cảm ơn Đảng, chính quyền và các nhà hảo tâm”.

Khánh thành cây cầu nối nhịp yêu thương ở xã vùng cao Hà Giang -0
Cây cầu mơ ước của người dân thôn Cóc Rặc

Cóc Rặc là một trong các thôn khó khăn của xã vùng biên Thàng Tín, có 63 hộ với trên 300 nhân khẩu, đường giao thông đi lại khó khăn; địa hình bị chia cắt bởi các dãy núi cao, dốc hiểm trở. Hàng năm, vào mùa mưa lượng nước lớn làm cho việc di chuyển bất tiện, nguy hiểm, ảnh hưởng tới việc giao thương, sinh hoạt của bà con nhân dân.

Khánh thành cây cầu nối nhịp yêu thương ở xã vùng biên giới Hà Giang -0
Người dân đã rất phấn khởi khi đi trên cây cầu mới.

Cầu dân sinh thôn Cóc Rặc thuộc khu vực cột mốc 224 khánh thành giúp bà con thuận tiện đi lại, lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Đoàn Thị Xuyên
.
.
.