Công an hỗ trợ nạn nhân bị trộm đột nhập, đổ xăng đốt gây bỏng nặng

Thứ Sáu, 10/05/2019, 15:16
Ngày 10-5, Công an huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã đến bệnh viện nơi bà Lê Thị Thỉ (76 tuổi, ở xã Hải Tân, Hải Lăng) đang nằm điều trị, thăm hỏi, động viện và hỗ trợ bà số tiền 5 triệu đồng trích từ Quỹ tình nghĩa của đơn vị. Bà Thỉ là trường hợp neo đơn, thuộc gia đình chính sách, đã bị đối tượng Lê Sỹ Dũng (41 tuổi, trú cùng xã) đổ xăng lên người và châm lửa đốt, sau khi đối tượng này đột nhập vào nhà bà Thỉ trộm cắp tài sản và bị bà phát hiện.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào tối 28-4, đối tượng này vào nhà bà Thỉ lấy trộm 2 triệu đồng thì bị bà Thỉ phát hiện, chửi mắng. Do thù tức nên khoảng 0h ngày 30-4, tên này đã mang nửa lít xăng đột nhập lại vào nhà bà Thỉ. Tại đây, bà Thỉ đang ngủ say trên giường, thì đối tượng đã ra tay, đổ xăng lên người bà và châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu la đau đớn, hàng xóm nạn nhân đã nhanh chóng đến dập lửa và đưa bà nhập viện cấp cứu.

Người bà con đang chăm sóc cho bà Thỉ thay bà đón nhận số tiền và cảm ơn lực lượng Công an. 
Thanh Bình
.
.
.