Quân đội Ukraina thử nghiệm thành công tên lửa mới chống xe tăng

Thứ Bảy, 01/07/2017, 17:06

Quân đội Ukraina đã thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa Corsar thế hệ mới chống xe tăng chiến đấu chủ lực, theo Cục Khoa học Thiết kế Vũ khí Quốc phòng Luch có trụ sở ở Kiev.

Tên lửa Corsar đã phá tung mục tiêu chỉ định là một xe tăng bọc thép cũ ở khoảng cách 2 km trong điều kiện gió mạnh.

Binh sĩ Ukraina chuẩn bị phóng tên lửa Corsar phá hủy mục tiêu được chỉ định trong vụ thử

“Toàn bộ dấu hiệu thiệt hại được thể hiện rõ bên trên mục tiêu bọc thép, đảm bảo sự phá hủy hoàn toàn cỗ máy chiến đấu”, Luch cho biết trên Facebook.

“Cần nhấn mạnh rằng, kết quả thử nghiệm Corsar thật tuyệt vời”, cơ quan khoa học quốc phòng Ukraina hãnh diện tuyên bố.

Cục Khoa học Thiết kế Vũ khí Quốc phòng Luch đang tham gia vào dự án trang bị các hệ thống tên lửa Stugna và Corsar thế hệ mới chống xe tăng cho Quân đội Ukraina.

Quân đội Ukraina thực hiện thử nghiệm hệ thống tên lửa Corsar vào ngày 29-6 tại một trường bắn ở thủ đô Kiev.

Một sĩ quan quân đội Ukraina phân tích kỹ thuật quân sự phân tích thiệt hại trên mục tiêu thử
Thiệt hại trên mục tiêu được thể hiện rõ
Mục tiêu bị phá hủy là một xe tăng bọc thép cũ
Corsar đã phá hủy cỗ máy chiến đấu ở khoảng cách 2 km trong điều kiện gió giật mạnh

Tính từ đầu năm đến nay, Chính quyền Tổng thống Petro Poroshenko đã thử nghiệm 3 hệ thống tên lửa mới tự phát triển để phục vụ cuộc chiến ở miền Đông.

Kiev hy vọng Mỹ sẽ nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận viện trợ vũ khí phòng vệ cho Ukraina vào tháng 10 năm nay.

Phạm Trúc
.
.
.