Quân đội Nga được trang bị súng phóng lựu tự động thế hệ mới

Thứ Bảy, 28/05/2016, 20:02
Bộ Quốc phòng Nga sẽ thay hệ thống súng phóng lựu AGS-17 Plamya 3 chân đã cũ bằng súng phóng lựu AGS-30 cỡ nòng 30x29mm, theo một nguồn tin trong ngành Công nghiệp Quốc phòng Nga.

“Bộ Quốc phòng Nga đang dần cho phép súng phóng lựu Plamya AGL thôi phục vụ, thay thế bằng hệ thống súng phóng lựu AGS-30 tự động thế hệ mới", nguồn tin cho biết vào chiều 28-5.

Theo nguồn tin, súng phóng lựu AGS-17 và AGS-30 sử dụng cùng 1 loại đạn. AGS-30 sẽ làm tăng khả năng chống bộ binh.

AGS-30 có trọng lượng 29,7kg, dài 840mm, súng bắn 390-425 phát đạn/phút, vận tốc đầu nòng 185m/giây và tầm bắn 1,7km.

Súng phóng lựu AGS-30

Súng phóng lựu được trang bị kính ngắm quang học PAG-17 độ phóng 2,7x. Biến thể AGS-30 AGL sẽ được trang bị cho quân đội Nga cùng bộ giáp “siêu chiến binh” Ratnik.

Ngọc Bích
.
.
.