Nga tập trận đạn thật, chiến hạm tàng hình diệt mục tiêu cự ly 30 km

Thứ Ba, 05/02/2019, 16:11
Theo NI ngày 4-2, ngày 3-2, chiến hạm tàng hình Stoikiy của Hải quân Nga đã phóng tên lửa Kh-35 và diệt thành công mục tiêu giả định cự ly 30 km tại Baltic.


Căn cứ vào hình ảnh được công bố cho thấy, có ít nhất 1 quả đạn Kh-35 trên chiến hạm tàng hình Stoikiy đã được phóng đi. Ngay sau đó, mục tiêu giả định cự ly 30 km đã bị loại bỏ với độ chính xác cực cao.

Tàu hộ vệ Stoikiy thuộc Đề án 22380 "Steregushchiy" được biên chế ngày 28/5/2014 cho hạm đội Baltic. Đây là một trong những lớp tàu chiến chủ lực hạng nhẹ đầu tiên được Nga phát triển từ sau Chiến tranh Lạnh, sở hữu thiết kế tàng hình và vũ khí uy lực không thua kém các tàu khu trục cỡ lớn.

Khoảnh khắc tên lửa Kh-35 rời ống phóng.

Stoikiy dài 104,5 m, rộng 11,6 m và có lượng giãn nước toàn tải 2.200 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 50 km/h, tầm hoạt động 7.000 km ở tốc độ hành trình 26 km/h và dự trữ hành trình 15 ngày.

Vũ khí chủ lực của Stoikiy gồm 8 tên lửa chống hạm 3M24E, 12 ống phóng thẳng đứng của tổ hợp phòng không Redut với tầm bắn 120 km. Tàu còn được trang bị pháo tàng hình A-190 cỡ nòng 100 mm, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M cỡ 30 mm và 8 ngư lôi Panet-NK.

Việc Hải quân Nga tổ chức cuộc diễn tập bắn đạn thật không báo trước tại Baltic được truyền thông phương Tây cho là có liên quan trực tiếp đến những vụ máy bay Nga và phương Tây ngăn chặn lẫn nhau gần đây tại vùng biển này.

Ngoài ra, cuộc diễn tập được cho là còn liên quan đến động thái điều tàu chiến mang tên lửa dẫn đường USS Gravely đến Baltic của Mỹ hồi cuối tháng 1/2019 cùng với thông điệp "đối phó Nga để bảo vệ đồng minh". Hiện chưa rõ  nhiệm vụ cụ thể cũng như thời gian lưu lại vùng biển này của chiến hạm Mỹ, nhưng chỉ với việc chiếc tàu này tại Baltic cũng đủ khiến Nga phải đặc biệt quan tâm.

Minh NG
.
.
.