Syria giải phóng thành trì cuối cùng của IS

Thứ Năm, 09/11/2017, 10:44
Quân đội Syria cùng với các chiến binh Phong trào kháng chiến Hezbollah Lebanon đã giải phóng Bukamal, thành trì lớn nhất cuối cùng của tổ chức khủng bố IS ở Syria.


“Thành trì lớn nhất cuối cùng của IS, Bukamal đã được giải phóng khỏi tổ chức khủng bố”, Bộ quốc phòng Syria chính thức tuyên bố vào đêm 8-11.

Quân đội Syria đã giải phóng Bukamal thành trì cuối cùng của IS. Ảnh: Quân đội Syria

Không quân Nga đã yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ giúp quân đội Syria nhanh chóng tiêu diệt những ổ kháng cự cuối cùng của IS.

Hoạt động cũng đánh dấu quả tên lửa hành trình tầm xa Kalibr thứ 100 của Nga tấn công khủng bố ở Syria.

Quân đội Syria và đồng minh đã phá vỡ vòng vây của IS kéo dài 3 năm ở khu vực Dayr al Zawr vào tháng 9 và hoàn toàn giải phóng địa phương vào ngày 3-11.

Dayr al Zawr có chung đường biên giới với Iraq. Thành phố trở thành thành trì chính của IS ở Syria sau khi nhóm khủng bố phải rời Raqqa vì chịu thất bại liên tục.

Syria bị các lực lượng phiến quân được nước ngoài hậu thuẫn tấn công kể từ tháng 3-2011.

Vào tháng 9-2015, Nga bắt đầu tham gia chiến dịch chống khủng bố theo đề nghị của chính phủ Syria phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phạm Trúc
.
.
.