Nga: Bán đảo Kamchatka rung chuyển vì siêu tên lửa RS-18

Thứ Ba, 25/10/2016, 21:17

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ bãi phóng Baikonur ở Kazakhstan hôm 25-10.


Tên lửa RS-18 được phóng lúc vào lúc 11 giờ 58’ (giờ Moscow) trưa 25-10 và đánh trúng mục tiêu ở trường bắn Kura trên bán đảo Kamchatka, Itar-Tass dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng.

“Vụ phóng thực hiện theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Quân đội Nga nhằm mục đích đánh giá khả năng chiến đấu đối với tên lửa”, nguồn tin cho biết.

Vụ phóng tên lửa RS-18 đã làm rung chuyển bán đảo Camchatka (Ảnh: TASS)

RS-18 là một loại tên lửa 2 giai đoạn, một trong những loại tên lửa đạn đạo hiện đại và mạnh mẽ nhất trong kho vũ khí Nga. Trọng lượng phóng của nó lên đến 105 tấn, có khả năng phóng ra một đầu đạn hoặc nhiều đầu đạn đơn lẻ có tổng trọng lượng lên đến 4,2 tấn.

Tên lửa dài 22,86m và bán kính 2,48m được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực hiện đại cùng thiết bị hỗ trợ xâm nhập hệ thống phòng thủ tên lửa.

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga hiện có hơn 160 quả tên lửa RS-18 được trang bị đầu đạn MIRV có khả năng “vượt mặt” nhiều hệ thống phòng thủ của Mỹ. Vũ khí đạt tầm bắn hơn 9.600 km.

Tên lửa RS-18 có thời gian phục vụ lên đến 20 năm.

Phạm Trúc
.
.
.