Mỹ điều máy bay áp sát nơi triển khai tên lửa S-300 của Syria

Thứ Hai, 11/02/2019, 16:05
Dù Syria khẳng định hệ thống S-300 triển khai ở Masyaf chưa thể chiến đấu nhưng Mỹ vẫn rất thận trọng khi điều RC-135U áp sát do thám. NI ngày 11-2 cho hay.

Chiếc máy bay do thám của Mỹ mang số hiệu 45RS 64-14849 đã thực hiện chuyến bay dọc theo bờ biển Syria gần căn cứ Tartus và có những lúc tiến gần Masyaf - nơi phòng không Syria triển khai hệ thống S-300.

Hành trình của chuyến bay đã được ghi lại khá rõ ràng nhưng hiện Không quân Mỹ vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào xác nhận về chuyến bay cũng như mục đích lần tiến gần hệ thống S-300 của Syria.

Đường bay của chiếc RC-135U được ghi lại

Được biết, trước khi chiếc RC-135U xuất hiện, phòng không Syria đã chính thức xác nhận hệ thống S-300 vẫn chưa thể chiến đấu do kíp trắc thủ của Damascus vẫn chưa hoàn thành khóa huấn luyện.

Giải thích cho tuyên bố của mình, nguồn tin từ phòng không Syria cho biết, hình ảnh được cho là S-300 trong trạng thái chiến đấu do Công ty ảnh vệ tinh ISI của Israel công bố chỉ là buổi huấn triển khai chiến đấu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Nga.

Tuy nhiên, hiện cả Israel và Mỹ không tin vào tuyên bố của Syria và đã có những chuyến bay được cho là để thăm dò với S-300.

Trước thực tế này, truyền thông Lebanon cho rằng, cả Mỹ và Israel đang khá thận trọng với hệ thống phòng không tầm cao này bởi trước đó, giới lãnh đạo Mỹ và Israel cũng nhiều lần bày tỏ sự quan ngại về việc các hệ thống phòng không S-300 hiện diện trong biến chế Lực lượng Phòng không Syria.

Điều này sẽ làm phức tạp hóa tình hình Syria, gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa các bên có liên quan đến cuộc nội chiến ở đất nước này.

Hưng Minh
.
.
.