Mãn nhãn xem Hải quân Nga bắn thử tên lửa Onyx chống tàu chiến

Thứ Tư, 26/09/2018, 16:00

Hải quân Nga hôm 26-9 lần đầu tiên đã bắn thử thành công một tên lửa hành trình Onyx chống tàu chiến, Thông tấn RT đưa tin.

Tên lửa được phóng từ hệ thống phòng vệ Bastion, vừa được triển khai đến khu vực Bắc Cực thuộc chủ quyền Nga.

Thông tấn RT đăng tải đoạn video cho thấy một tên lửa P-800 Onyx có thể bay với tốc độ tối đa đến 3.186 km/giờ, bay vọt lên không trung và sau đó lướt nhanh như chớp trên mặt biển phá hủy mục tiêu giả lập là một nhóm tàu chiến của kẻ thù.

Hệ thống Bastion mang 2 tên lửa Onyx chống tàu chiến, có thể phá hủy mục tiêu ở khoảng cách đến 300 km ở quỹ đạo thấp, hoặc 120 km với quỹ đạo cực thấp. Mặc dù được thiết kế chống tàu chiến, nó cũng có thể đánh phá mục tiêu trên mặt đất.

Quân đội Nga tiếp nhận 3 tổ hợp tên lửa cơ động Bastion đầu tiên vào năm 2010 và từ đó tham gia hoạt động chống khủng bố ở Syria.

Vào tháng 11-2016, Nga sử dụng hệ thống phóng hàng loạt tên lửa vào các vị trí của nhóm khủng bố IS ở các tỉnh Idlib và Homs. Hệ thống vũ khí tầm xa cũng phục vụ Hạm đội Biển Đen và Hạm đội phương Bắc Hải quân Nga.

Ngọc Bích
.
.
.