Iran công bố radar mới có thể săn các tàu chiến hiện đại

Thứ Ba, 31/10/2017, 14:43
Bộ quốc phòng Iran hôm 31-10 đã công bố một hệ thống radar mới có tên gọi Afaq dành cho lực lượng bảo vệ bờ biển.


Bộ quốc phòng Iran hôm 31-10 đã công bố một hệ thống radar mới có tên gọi Afaq dành cho lực lượng bảo vệ bờ biển.

Tham dự lễ công bố hệ thống khí tài có sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Amir Hatami.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Đại tướng Hatami kiểm tra radar trước khi công bố. Ảnh: Fars

“Radar giám sát bờ biển có khả năng theo dõi các tàu ở khoảng cách 200km và nó cũng có thể phát hiện và săn tìm mục tiêu trên không”, Đại tướng Hatami cho biết.

Nhấn mạnh radar có tính năng cơ động cao và khả năng chống tác chiến điện tử hiện đại, ông cho biết Afaq có thể cùng lúc phát hiện và theo dõi 100 tàu chiến.

Vào tháng 2, Quân đội Iran đã đưa vào hoạt động hệ thống radar nội địa Nazir có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình và chống tác chiến điện tử.

Radar Afaq bảo vệ bờ biển của quân đội Iran. Ảnh: Fars

 “Hệ thống radar Nazir được đưa vào hoạt động và từ bây giờ, không vật thể bay tàng hình nào có thể bay vào không phận Cộng hòa Hồi giáo Iran mà không xin phép”, Chỉ huy Căn cứ Không quân Khatam ol Anbia, Chuẩn tướng Farzad Esmayeedi tuyên bố vào thời gian đó.

 “Radar có khả năng đặc biệt là phát hiện vật thể bay cỡ nhỏ như máy bay MQ1, RQ4 và U2, nó cũng dễ dàng nhận ra tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và quan trọng hơn cả, máy bay phản lực tàng hình”, ông cho biết thêm.

Phạm Trúc
.
.
.