Volkswagen khai tử “con bọ” Beetle

Thứ Hai, 17/09/2018, 12:40
Ngay sau khi trình làng phiên bản Beetle Final Edition, Volkswagen đã chính thức xác nhận việc ngừng sản xuất dòng xe “con bọ” huyền thoại, một biểu tượng kéo dài 80 năm Tập đoàn xe Đức. 

Volkswagen chính thức ngừng sản xuất "con bọ" Beetle sau chặng đường lịch sử dài 80 năm của dòng xe huyền thoại - Ảnh: Cocheando.
Xuất hiện lần đầu từ năm 1938 với sứ mệnh “xe quốc dân”, con bọ Beetle từng bước trở thành biểu tượng không những của Volkswagen mà của cả ngành công nghiệp chế tạo ô tô toàn cầu. 

Volkswagen Beetle gần như không thay đổi kiểu dáng trong suốt chiều dài lịch sử 80 năm tồn tại. Thế hệ đầu tiên với tên gọi Beetle Type 1 kéo dài từ năm 1938 đến 2003. Kể từ năm 1998, Volkswagen tạo ra chiếc New Beetle và đến năm 2012 thế hệ hiện hành của “con bọ” ra đời, trước khi phiên bản Final Edition xuất hiện để chấm dứt sự tồn tại của một dòng xe huyền thoại.

Beetle Final Edition có hai bản coupe và mui trần đều lấy cảm hứng từ phiên bản Beetle Type 1 Última Edición ra mắt năm 2003 ở Mexico. Thế hệ mới nhất chỉ có một chút thay đổi nhỏ ở bộ mâm 17 inch mới, gương hậu trùng màu thân xe và xuất hiện thêm cửa sổ trời ở bản coupe.

Ở phiên bản “chia tay” Volkswagen trang bị cho “con bọ” một cabin bọc giả da kết hợp chất liệu vải, đi kèm ốp màu Safari Uni trên bảng táp-lô, bộ pedal bằng thép không rỉ và hộp găng tay đặc biệt. 

Beetle Final Edition sở hữu cụm đèn pha Bi-Xenon tích hợp dải đèn LED ban ngày và đèn hậu LED, ghế ngồi thêu chỉ vân kim cương, dàn âm thanh Fender và hệ thống giải trí kèm tính năng định vị GPS.

Phiên bản cuối cùng được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0 lít, công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 249 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. 

Giá bán của hai chiếc Beetle Final Edition coupe và mui trần tại thị trường Mỹ lần lượt là 23.045 và 27.295 USD. 

Minh Quang
.
.
.