Trào lưu mua ôtô từ… máy bán hàng tự động

Thứ Bảy, 24/08/2019, 14:18
Tuy máy bán xe hơi tự động không còn là ý tưởng mới, nhưng Auto Trader đã sử dụng nó theo cách riêng của họ. Và những chiếc ôtô bán theo hình thức này của Auto Trader có giá rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết của hãng sản xuất xe.

Sản phẩm đầu tiên của công ty đã chính thức hoạt động tại London từ ngày 21-8 vừa qua, cho phép người mua thanh toán bằng công nghệ không cần tiếp xúc. Những chiếc ôtô sẽ có giá không quá 25.400 USD.

Chiếc máy bán xe hơi tự động đầu tiên của hãng này là một tủ kính lớn, chứa một chiếc Renault Zoe mới tinh từ một đại lý địa phương, được bán với số tiền là 19.000 USD. Việc niêm yết giá của Auto Trader giúp người mua bỏ qua được bước thỏa thuận với các đại lý xe.

Một máy bán xe ô tô tự động.

Theo Chargedretail, kết quả khảo sát từ 2.000 tài xế cho thấy, 92% người Anh không giỏi trong việc thỏa thuận mức giá, đồng thời 89% cho biết họ ghét đàm phán vì thấy rắc rối và không thoải mái.

Đối tượng mua xe theo cách này là những người dùng không cần lái thử. Họ có thể chọn xe qua một lớp kính, nhanh chóng quyết định và thanh toán. Sau bước đó, xe sẽ tự động được đẩy ra khỏi tủ kính và một chiếc xe khác sẽ được đưa vào.

Thi Vân (tổng hợp)
.
.
.