“Đống sắt rỉ” trị giá hơn 18 tỉ đồng

Thứ Sáu, 10/01/2020, 19:03
Một chiếc xe Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1961 bị gỉ sét và trông như đồ phế liệu đã được bán với giá lên tới 800.000 USD (tương đương khoảng hơn 18 tỷ đồng)…

Chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1961 này là một trong số 256 chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster 1961 từng được chế tạo và là một trong số 101 chiếc có màu xanh sáng mang mã #354. Đây là một trong những dòng xe quý hiếm nhất và mang tính biểu tượng nhất của Mercedes-Benz.

Chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1961 được bán với giá lên tới 800.000 USD.

Chiếc xe cổ này được phát hiện tại một nhà kho và mới đây đã được Câu lạc bộ xe hơi Beverly Hills bán cho một khách hàng giấu tên với mức giá lên tới 800.000 USD (tương đương khoảng hơn 18 tỷ đồng).

Thương vụ mua bán này bao gồm đầy đủ tài liệu như giấy bán hàng ban đầu của xe, sách hướng dẫn sử dụng và thậm chí cả hồ sơ dịch vụ tính tới năm 1968, thời điểm trước khi nó bị “tống” vào một nhà kho.

Qua thời gian bị "bỏ rơi", chiếc xe trông rất "thảm".

Những bức ảnh cho thấy, do nằm yên ở một chỗ trong suốt một quãng thời gian dài nên chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1961 này đã bị gỉ sét khá nặng. Nhưng khi còn mới và đẹp đẽ, nó đã được sử dụng tương đối nhiều khi đồng hồ công-tơ-mét hiển thị con số 75.629 dặm (khoảng 121.713 km).

Nhìn tổng thể, chiếc xe trông vẫn hoàn chỉnh. Theo quan điểm của một người phục chế xe, chiếc xe này hoàn toàn có thể phục hồi và việc đó cũng không đắt đỏ lắm. Người mua chiếc Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1961 này có thể thu về hơn 1 triệu USD khi bán lại chiếc xe ở trạng thái phục chế về nguyên trạng.

Tuy trông như đống đồng nát, nhưng giá trị của chiếc xe vẫn rất lớn.

Bất chấp sự tàn phá của thời gian, chiếc xe cổ Mercedes-Benz 300SL Roadster đời 1961 này vẫn có giá trị vô cùng lớn.

Thi Vân (theo The Drive)
.
.
.