Sơ kết chương trình thanh niên phối hợp tham gia giữ gìn ANTT

Thứ Bảy, 09/01/2016, 19:14
Chiều ngày 9-1, tại Công an Hậu Giang, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình các hoạt động thanh niên giữ gìn ANTT trên địa bàn Tây Nam Bộ năm 2015.


Dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; đồng chí Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp trên địa bàn Tây Nam Bộ năm 2015 giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trên địa bàn Tây Nam Bộ…

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng Ban Bí thư TW Đoàn tặng máy vi tính cho 15 xã Đoàn trên địa bàn Hậu Giang.
Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đánh giá cao những kết quả Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phó tổng cục trưởng yêu cầu, thời gian tới Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn chiến lược; tăng cường công tác nắm tình hình có liên quan đến thanh thiếu niên, xây dựng cơ chế phối hợp trao đổi thông tin hai chiều giữa Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành. Phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; tập trung xây dựng đội hình thanh niên tuyên truyền pháp luật, đội thanh niên xung kích đảm bảo ANNN, đảm bảo TTATGT, mô hình thanh niên phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANTT các địa bàn…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội trại “Tuổi trẻ Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Một số hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao tại Hội trại.
Văn Đức
.
.