Phát huy vai trò của người dân trong tố giác tội phạm

Thứ Năm, 11/06/2020, 08:10
Từ tháng 3/2019 đến nay, Công an tỉnh Trà Vinh kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”.

Công an tỉnh Trà Vinh vừa sơ kết đề án phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy.

Từ tháng 3/2019 đến nay, Công an tỉnh Trà Vinh kịp thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tệ nạn xã hội và tệ nạn ma túy, kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”.

Công an tỉnh Trà Vinh chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triệt xóa 3 băng nhóm, khởi tố 24 bị can; Triệt xoá 387 vụ tệ nạn xã hội, chủ yếu là đánh bạc các hình thức, bắt 37 vụ, 56 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa 13 điểm, 49 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an các địa phương làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm. Tuyên truyền 232 cuộc, với hơn 16.000 lượt người dự, cấp phát hơn 17.000 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền và trên 1.000 bảng thông báo số điện thoại “đường dây nóng”.

Nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy phát huy được hiệu quả, nhất là các giải pháp cảm hóa, giáo dục được các ngành, đoàn thể quan tâm, phối hợp, thực hiện, nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Lực lượng chức năng chủ động rà soát, lập hồ sơ quản lý các băng, nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Công tác trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các loại tội phạm được bảo đảm kịp thời, nhanh chóng phát hiện, triệt xóa các băng, nhóm mới hình thành.

Nhấn mạnh kết quả nhờ thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo được lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Công an các cấp trong tỉnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò của người dân trong tố giác tội phạm.

Lãnh đạo chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, điều lệnh, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, chiến sĩ khi giao nhiệm vụ để công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả tốt nhất.

Hồ Giang
.
.