Những mô hình quy tụ lòng dân phòng chống tội phạm

Chủ Nhật, 28/07/2019, 07:28
Công an huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng hàng chục mô hình phòng chống tội phạm (PCTP) hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân vùng rừng núi cao biên giới trong công tác phòng ngừa, triệt xóa các băng nhóm tội phạm…


Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Công an huyện Đakrông cho biết, việc xây dựng, ra mắt mô hình “3 giảm, 4 giữ” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn ma túy, giảm TNGT; giữ người, giữ tài sản, giữ bình yên thôn xóm, giữ tình thương) tại thôn Cu Pua, xã Đakrông, vào tháng 6-2019 đã nâng số mô hình, chương trình phòng ngừa, triệt xóa các loại tội phạm trên địa bàn lên đến hàng chục mô hình, chương trình hành động, mang lại kết quả cao.

Công an Đakrông ra mắt mô hình phòng, chống tội phạm tại thôn Cu Pua và trao tặng bà con máy bơm nước để chống hạn.

Thôn Cu Pua nằm bên sông Đakrông và Quốc lộ 9, thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu, phát triển kinh tế- xã hội với các thôn bản, xã, huyện lân cận, nhưng cũng rất phức tạp về tình hình ANTT do một số đối tượng xấu lợi dụng điều kiện thuận lợi trên để hoạt động phạm tội.

Trước tình hình đó, Công an huyện Đakrông đã tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời chủ động nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng mô hình PCTP phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, vận động bà con xây dựng đời sống văn hóa, văn minh; nói không với các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại buổi ra mắt mô hình, đông đảo người dân Cu Pua tham gia đông đủ, nhiệt tình hưởng ứng, cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định, lời kêu gọi. Già làng Hồ Văn Tâm, thôn Cu Pua chia sẻ, bản thân ông và bà con thôn bản nguyện làm hết sức mình để đảm bảo sự bình yên, góp phần mang lại cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu mình.

Ngay sau buổi ra mắt, từng thành viên (từ 12 tuổi trở lên) trong mỗi gia đình đều tình nguyện ký vào bản cam kết và làm ngay những việc làm cụ thể, như tổ chức xây dựng hàng rào quanh bản, cương quyết từ chối, đẩy đuổi những người lạ mặt xâm nhập thôn bản mà không có sự giới thiệu, cho phép của các lực lượng chức năng liên quan và chính quyền sở tại.  

Bên cạnh việc chủ động xây dựng, thực hiện các mô hình, chương trình hành động PCTP, thời gian qua, Công an Đakrông đã tích cực phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Như phối hợp MTTQ huyện phát động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; phối hợp Huyện đoàn làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên lập nghiệp”...

Qua đó đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi một cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Kết quả riêng 6 tháng đầu năm 2019, có gần 10.000 lượt người tham gia vào các chương trình hành động, mô hình PCTP trên địa bàn; cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh PCTP; phát hiện, bắt giữ, triệt xóa nhiều đối tượng, nhóm tội phạm; thu hồi 9 khẩu súng tự chế các loại; tiến hành gặp gỡ, giáo dục 69 đối tượng; gọi hỏi, răn đe 80 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Thanh Bình
.
.