Người dân tự nguyện giao nộp nhiều súng, lựu đạn...

Thứ Sáu, 10/07/2020, 15:06

Công an TP Hồ Chí Minh vừa có Công văn gửi Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện về việc phối hợp thực hiện một số nội dung trọng tâm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc, tổ chức đánh bạc.


Trong đó, Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị và người dân trên địa bàn quản lý biết tự giác chấp hành.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, để tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được hiệu quả, Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn. Tích cực phối hợp với cơ quan quân sự, Công an tại địa phương phát động phong trào toàn dân phát hiện, giao nộp nhằm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng và còn trôi nổi bên ngoài xã hội.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, thời gian gần đây tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ diễn biến phức tạp. Điều lo ngại là đã xảy ra nhiều vụ đối tượng sử dụng những công cụ này để gây án, trả thù cá nhân, bảo kê địa bàn với tính chất manh động, coi thường pháp luật khiến người dân lo lắng.

Điển hình là vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn “khỉ”) dùng súng bắn 5 người thương vong ở Củ Chi vào ngày 29-1-2020. Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 1 khẩu súng AK, 9 viên đạn, 1 khẩu súng K54, 80 viên đạn, 1 khẩu súng thể thao, 3 khẩu súng ngắn các loại.

Việc người dân tự ý đào bới, tìm kiếm, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tập trung ở các địa bàn giáp ranh như quận huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh… tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Lãnh đạo phường Tam Bình và Công an quận Thủ Đức trực tiếp thu nhận vũ khí từ người dân.

Trước tình hình đó, Công an quận Thủ Đức đã tuyên truyền, kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phòng ngừa. Ngay trong đêm đã có hàng trăm người dân trên địa bàn quận Thủ Đức mang súng, lựu đạn, roi điện, mã tấu... đến giao nộp cho lực lượng Công an.

Trong hoạt động mới nhất, tối 9/7/2020, UBND phường Tam Bình, quận Thủ Đức phối hợp với Công an quận Thủ Đức tổ chức buổi tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (phường Tam Bình, quận Thủ Đức).

Súng, lựu đạn người dân giao nộp.

Theo thống kê từ Công an phường Tam Bình, đã có 250 người tham gia buổi tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, tuyên truyền về tín dụng đen, phương thức thủ đoạn trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội.

Kết quả đã thu được: 1 khẩu súng K54, 3 viên đạn AK, 7 viên đạn K54, 1 gậy điện, 6 lựu đạn, 35 dao tự chế, 18 kiếm tự chế, 3 gậy sắt, 4 lựu đạn, 1 mã tấu...

Nhiều dao kiếm tự chế, mã tấu... cũng được người dân giao nộp.

Tại buổi tuyên truyền, ông Lê Hữu Hảo, Chủ tịch UBND phường Tam Bình vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhấn mạnh việc tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiềm ẩn, phát sinh nhiều yếu tố phức tạp.

Người dân giao nộp vũ khí nhận lại những phần quà có giá trị tinh thần.

Ông Hảo cho biết địa phương sẽ tiếp tục tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 9/7 đến hết năm 2020, người dân có thể đến trụ sở Công an phường Tam Bình giao nộp hoặc tại các ban điều hành khu phố trên địa bàn. 



Phú Lữ
.
.