Người dân Tây Ninh cung cấp hơn 8.000 tin báo về ANTT

Thứ Bảy, 10/10/2015, 16:27
Thời gian qua, Trung tâm Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận trên 8.000 tin báo về ANTT như, gây rối, đánh nhau, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng vụ khí trái phép, giết người…

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phân công phối hợp tiếp nhận, xử lý tin báo và giải quyết ban đầu các vụ, việc khẩn cấp về an ninh trật tự (ANTT) báo đến Cảnh sát phản ứng nhanh.

Đại tá Phạm Văn Cao phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Thời gian qua, Trung tâm Cảnh sát 113 đã tiếp nhận trên 8.000 tin báo về ANTT như, gây rối, đánh nhau, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng vũ khí trái phép, giết người…

Nhìn chung, việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế về phân công phối hợp tiếp nhận, xử lý tin báo và giải quyết ban đầu các vụ, việc khẩn cấp về ANTT báo đến Cảnh sát phản ứng nhanh của các đơn vị, Công an huyện, thành phố, giữa CS 113 với các lực lượng khác rất nghiêm túc, nhịp nhàng, không có việc đùn đẩy, né tránh giữa các đơn vị, từ đó góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Tuy lực lượng CS 113 còn mỏng, ở huyện bị chi phối nhiều vào nhiệm vụ bảo đảm TTATGT nhưng từng đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế, quy trình tiếp nhận và xứ lý kịp thời các tin báo về ANTT.

T.Trang
.
.