Kiên quyết ngăn chặn đua xe trái phép

Thứ Ba, 25/08/2020, 06:24
Thời gian qua, trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ qua địa bàn các tỉnh thành Tây Nam Bộ, lực lượng CSGT Công an các địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng loạt vụ tụ tập cổ vũ và tổ chức đua kéo xe trái phép.


Trên cơ sở kế hoạch phối hợp phòng chống đua xe trái phép khu vực giáp ranh vào năm 2019, gồm các tỉnh: Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và TP Cần Thơ, đến nay các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng cùng tham gia.

Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã thể hiện sự quyết tâm cao bằng việc tập trung rà soát, nắm chặt tình hình trên các tuyến địa bàn, danh sách các đối tượng cầm đầu thường xuyên tổ chức tụ tập cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 Sau 3 tháng triển khai, lực lượng CSGT Công an các tỉnh, thành đã tổ chức trên 1.200 cuộc tuyên truyền, 1.600 thanh thiếu niên cam kết không tổ chức tham gia cổ vũ, đua xe trái phép.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy hàng ngang cổ vũ và đua kéo xe trái phép trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Qua đó đã có 22 cơ sở cam kết không nhận “độ, chế” xe cho các trường hợp tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép. Lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát cơ động, trật tự và Cảnh sát hình sự tuần tra kiểm soát gắn với phòng chống đua xe.

 Cơ quan chức năng giải tán 8 nhóm khoảng 105 thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, xử lý 45 trường hợp chạy lạng lách, 33 trường hợp rú ga, 91 trường hợp thay đổi máy, hình dáng và lập biên bản 6 xe máy được “độ, chế” chuyên dùng đua xe trái phép.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cũng đã xác định 15 tuyến địa bàn trọng điểm, danh sách 139 đối tượng thường xuyên có hành vi tụ tập, điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và 33 cơ sở sửa chữa có hành vi “độ, chế” xe để quản lý, theo dõi và chủ động bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn khi phát hiện đua xe trái phép.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, từ tháng 4-2020 đến nay, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT Công an tỉnh đã ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có dấu hiệu chuẩn bị đua xe.

Cụ thể giải tán 27 nhóm thanh thiếu niên, 889 đối tượng và 616 phương tiện tụ tập, điều khiển lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất trật tự an toàn giao thông. Cơ quan Công an tạm giữ 86 phương tiện đã thay đổi kết cấu đua xe, bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn… Quá trình điều tra xử lý 94 trường hợp và buộc các thanh thiếu niên tháo gỡ 110 bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn.

“Tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao vẫn còn diễn ra tại một số tuyến, địa bàn. Chủ yếu các đối tượng còn manh động, hiếu thắng, cố tình điều khiển phương tiện rú ga, nẹt pô”, Thượng tá Hồ Văn Út Anh, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long nói.

Các nhóm thanh thiếu niên trao đổi thông tin liên quan đến đua xe qua các nhóm kín trên mạng xã hội về thời gian, địa điểm, thành phần, phương tiện. Nhóm các thanh niên này phân công người cảnh giới, theo dõi hoạt động tuần tra của lực lượng CSGT từ xa, thông báo cho thành viên trong nhóm, gây khó khăn cho việc vây bắt, đấu tranh chống đua xe.

Tại Cần Thơ, Phòng CSGT và Công an các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Thốt Nốt đã ngăn chặn 4 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức đua xe trái phép trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, khu vực cầu Cần Thơ và cầu Vàm Cống, liên quan đến 100 đối tượng.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị xây dựng phương án phòng, chống đua xe trái phép, đề ra các tình huống và hướng xử lý cụ thể, triển khai cho các đơn vị thực hiện.

Tình trạng thanh thiếu niên tổ chức đua xe được hạn chế đến mức thấp nhất. Trên địa bàn các tỉnh, thành đã ký kết kế hoạch phối hợp phòng chống đua xe, tình hình TNGT giảm trên cả ba tiêu chí so với năm 2019.

Tại Đồng Tháp, Phòng CSGT xác định các tuyến địa bàn trọng điểm trên quốc lộ 30 đoạn giáp ranh với Tiền Giang, quốc lộ 80, quốc lộ N2B, tỉnh lộ 852, đường Thiên Hộ Dương nối dài, đường Nguyễn Thái Học (đoạn gần hàng me)… và triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép.

Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng CSGT cho biết, các đơn vị nghiệp vụ rà soát nắm các đối tượng cầm đầu tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, tụ tập cổ vũ, kích động có hành vi cản trở, gây rối hoặc chống người thi hành công vụ.

Đồng thời nắm chắc tình hình trên mạng xã hội, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông, lên sơ đồ các tuyến thường xảy ra đua xe và có khả năng đua xe. Cơ quan Công an đã rà soát các cơ sở sửa chữa, yêu cầu làm cam kết không tiếp tay “độ, chế” xe máy cho các đối tượng đua xe trái phép.

Văn Vĩnh
.
.