Khen thưởng nhiều cá nhân có thành tích bắt tội phạm

Thứ Tư, 30/12/2020, 11:24
Ngày 30/12, thông tin từ huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) cho biết, Công an tỉnh vừa khen thưởng đột xuất tập thể CLB phòng chống tội phạm và các lực lượng hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự của xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo.

Theo đó, Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc lực lượng hỗ trợ giữ gìn an ninh, trật tự của xã Phước Hòa có thành tích xuất sắc trong công tác tuần tra, phát hiện và bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất tập thể CLB phòng chống tội phạm và các lực lượng hỗ trợ giữ gìn ANTT xã Phước Hòa.

Trước đó, vào ngày 7/9, Công an xã Phước Hòa phối hợp với Câu lạc bộ phòng chống tội phạm tuần tra, kiểm soát trên tuyến ĐT741 thuộc tổ 4, ấp Bố Lá, phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38P1-2201 nghi vấn phạm tội. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng hai đối tượng đã bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được hai đối tượng cùng tang vật 2 bịch nilon chứa chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng Hoàng Xuân Trường (SN 1968) và Vũ Văn Lương (SN 1985) cùng ngụ tại nhà trọ không tên thuộc Phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã thừa nhận trong bịch nilon là ma túy đá mua về để sử dụng thì bị bắt.

Với thành tích trên, tập thể Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và 2 cá nhân là ông Huỳnh Minh Phụng Công an viên ấp Bàu Cỏ, ông Bồ Thanh Hải đội viên đội xung kích CLB phòng chống tội phạm xã Phước Hòa đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.

Còn ngày 28/12, đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 Công an viên xã Tân Long (huyện Phú Giáo) có thành tích tham gia bắt đối tượng “đá nóng” xe máy trên địa bàn xã.

Công an tỉnh Bình Dương tặng giấy khen cho 2 Công an viên xã Tân Long có thành tích tham gia bắt đối tượng trộm xe máy trên địa bàn xã.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 2/9, nhận được tin báo của người dân về vụ “đá nóng” xe máy nhãn hiệu Honda Dream, màu tím đen, biển kiểm soát 61F9-9016 (trị giá khoảng 20 triệu đồng). Xe mất khi đang dựng trước cửa hàng tạp hóa tại ấp 3, xã Tân Long, huyện Phú Giáo. Công an xã Tân Long nhanh chóng chia thành nhiều tổ chốt chặn các tuyến đường đối tượng có khả năng tẩu thoát để truy bắt. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn, gần nghĩa trang thuộc ấp 5, xã Tân Long thì Công an đã vây bắt được đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Ngọc Hải (SN 1991, ngụ xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đối tượng này có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Phú Giáo tăng cường công tác quản lý địa bàn, qua đó phát hiện các đối tượng phạm tội. 

Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện cho biết đã quán triệt đến toàn thể lực lượng từ huyện đến xã, thị trấn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là công tác vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cụ thể vào lúc 16h20 ngày 24/12, qua công tác quản lý cư trú Công an xã Tân Long đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Dũng (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) bị Công an tỉnh Long An truy nã về tội Lưu hành tiền giả đang lẩn trốn trên địa bàn ấp 5, xã Tân Long. Công an xã đã vây bắt đối tượng, đồng thời thông báo đến Công an tỉnh Long An biết và chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng xử lý theo đúng thẩm quyền.

Công an xã Tân Long bắt đối tượng Nguyễn Thanh Dũng đang bị Công an tỉnh Long An truy nã về tội Lưu hành tiền giả

Còn ngày 21/12, tại ngã 3 Chợ Đài Loan ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hoà, phát hiện đối tượng nghi vấn đang đứng đón xe khách lên TP Hồ Chí Minh, Công an huyện đã nhanh chóng bắt giữ, cùng tang vật là 1 bịch ma túy được cất dấu bên trong cục sạc điện thoại và các dụng cụ khác liên quan. 

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Quốc Bảo Tịnh (SN 1982, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) khai nhận đang đón xe lên TP Hồ Chí Minh để bán ma tuý cho người nghiện.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo Tịnh bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma tuý

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Phú Giáo đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.


Nguyễn Cảnh
.
.