Khen thưởng hai công dân dũng cảm bắt tội phạm

Thứ Sáu, 05/05/2017, 15:49
Ngày 5-5, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã trao giấy khen cho hai công dân dũng cảm truy bắt tội phạm là anh Danh Văn Hòa và anh Dương Bình (cùng 28 tuổi, ngụ phường 5, TP Sóc Trăng).


Theo đó, lúc 8h ngày 30-4, anh Hòa và anh Bình phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát 83H1-0730, lấy trộm chiếc xe đạp thể thao của ông Lưu Kim Châu (67 tuổi, ngụ đường Tôn Đức Thắng, TP Sóc Trăng) nên tiến hành truy đuổi.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, tặng Giấy khen 2 công dân dũng cảm bắt tội phạm.

Khi truy đuổi đến ngã tư đường Nam Kỳ khởi Nghĩa và đường tránh TP Sóc Trăng, hai đối tượng bị ngã xe nên anh Hòa và anh Bình xông vào bắt giữ liền bị chúng chống trả quyết liệt hòng lấy xe tẩu thoát. Anh Hòa và Bình kiên quyết tấn công, một đối tượng đã chạy vào nhà dân gần đó lấy búa đánh vào tay và ngực anh Bình gây thương tích rồi chạy vào một nhà kho trốn.

Kiên quyết không để tội phạm trốn thoát, hai anh Hòa và Bình tiếp tục truy đuổi, đồng thời điện báo cho lực lượng Cảnh sát (CS) 113 Công an tỉnh Sóc Trăng. Nhận tin báo của anh Hòa và Bình, lực lượng CS113 có mặt kịp thời truy bắt 2 đối tượng đang lẩn trốn trong khu vực nhà kho và bàn giao cho Công an TP Sóc Trăng thụ lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng được xác định là Đoàn Trọng Nghĩa (23 tuổi) và Trần Thanh Long (29 tuổi) cùng ngụ TP phố Sóc Trăng. Do nghiện ma túy nên sáng ngày 30-4, Nghĩa rủ Long đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy.


Cao Xuân
.
.