Trao trả tài sản gần 500 triệu đồng cho nạn nhân vụ “Trộm nhẫn kim cương”

Thứ Sáu, 16/10/2020, 18:08
Chiều 16-10, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng trao trả tài sản cho anh N.H.H.N (34 tuổi, trú đường Giang Châu 3,  phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) gồm: 01 nhẫn vàng đính kim cương, 01 nhận vàng 18K, 02 đôi bông tai vàng 18K, 01 Apple Watch, 01 Ipad Pro; tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 483 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/9 Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận được tin báo của gia đình anh N về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi số tài sản trên. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Đức Thành, thường gọi là Xễ (SN 1994, trú tổ 11, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi).

Đại diện Đội CSHS – Công an quận Ngũ Hành Sơn trao trả toàn bộ tài sản bị mất cho người bị hại. 

Thành khai nhận, vào khoảng 2h chiều ngày 28/9, Thành đã đột nhập vào ngôi nhà vắng chủ trên đường Giang Châu 3, phường Khuê Mỹ với mục đích trộm cắp tài sản. Sau khi đi hết 2 tầng lầu của ngôi nhà, lục lọi tìm kiếm Thành đã lấy đi 2 nhẫn vàng trong đó có một chiếc đính kim cương trị giá hơn 300 triệu đồng, 1 ipad, 1 đồng hồ Apple Watch, 1 đôi bông tai vàng  và một sợi dây chuyền bằng vàng trắng.

Sau khi trộm được số tài sản trên, Thành tẩu thoát ra ngoài bằng cửa sau và tìm chỗ tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được. Thành khai, do ăn chơi nên nợ tiền ở Quảng Ngãi với số tiền hơn 700 triệu đồng. Đối tượng này đã bỏ trốn ra Đà Nẵng tìm nơi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ. Chưa kịp tiêu thụ số tài sản còn lại thì đã bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ. Thành từng có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Chiếm đoạt tài sản. 



Hoài Thu
.
.