Công an huyện Tràng Định nỗ lực đảm bảo An ninh trật tự

Thứ Sáu, 11/09/2020, 09:09
Trong thời gian qua, Công an huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chú trọng đến khu vực biên giới, cửa khẩu, địa bàn giáp ranh.

Trung tá Liễu Duy Khánh,  Phó trưởng Công an huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong năm 2020, Công an huyện Tràng Định đã triển khai lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. 

Để kiềm chế tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn, ngay từ đầu năm Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã chú trọng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa tội phạm như quản lý đối tượng, nắm tình hình, tổ chức tuần tra đêm tại các địa bàn phức tạp về ANTT, có nguy cơ cao xảy ra các vụ phạm pháp hình sự. 

Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID -19; quản lý tốt người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn; đấu tranh mạnh với tội phạm.

Công an huyện Tràng Định thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Với tinh thần chủ động, nỗ lực cao, Công an huyện đã điều tra làm rõ 25/25 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trị giá khoảng trên 110 triệu đồng; bắt và xử lý 04 vụ, 17 đối tượng đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan; phối hợp phát hiện, bắt 05 vụ 15 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT, đã vận động nhân dân giao nộp được hơn 50 khẩu súng các loại, 04 thiết bị kích điện, 29 viên đạn súng quân dụng và nhiều vật liệu nổ tự chế.

Công an xã Quốc Khánh, Tràng Định xuống nhà dân.

Là địa bàn biên giới nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, các đối tượng thuê người có quan hệ thân tộc, lợi dung cư dân sống hai bên biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trình độ nhận thức hạn chế để vận chuyển ma túy qua biên giới. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, bắt 12 vụ 23 đối tượng phạm tội về ma túy. 

Điển hình: đấu tranh thành công chuyên án 184-M, vào hồi 21h30’ ngày 22/8/2020, tổ công tác Công an huyện đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Thất Khê đã phát hiện xe ô tô mang BKS 11C-04654 chạy hướng lên Cao Bằng có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, bắt quả tang Đỗ Minh Đức (SN 1970) và Hoàng Trung Bình (SN 1972) đều trú tại TP Cao Bằng. Tang vật thu giữ trên 53 gam hêrôin và methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng phát hiện thêm 02 gói nilon chứa ma túy có trọng lượng 0,373g.

Công an huyện Tràng Định đấu tranh với đối tượng Đỗ Minh Đức trong chuyên án 184M.

Đối với việc thực hiện Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đơn vị đã bố trí được 73 đồng chí Công an chính quy đến đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 22/22 địa bàn xã, thị trấn (đạt 100%), các đồng chí được tăng cường về cơ sở đã khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất và phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Công an huyện Tràng Định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020 và các kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hồng Nhung
.
.