Bình Dương: Nhiều ổ nhóm tội phạm bị triệt xóa

Chủ Nhật, 17/03/2019, 04:54
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức trên địa bàn Bình Dương, Công an các cấp đã tổ chức đấu tranh, triệt xoá 181 băng nhóm, bắt giữ, khởi tố và làm tan rã hơn 1.000 đối tượng, trong đó có nhiều băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” với tính chất côn đồ, thủ đoạn tinh vi, manh động,... gây bất an cho người dân.


Để có được kết quả vừa kể, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an các cấp chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp từ phòng ngừa xã hội đến phòng ngừa nghiệp vụ, liên tục mở các đợt cao điểm ra quân phòng, chống tội phạm.

Một trong những vụ điển hình đã bị Công an Bình Dương triệt phá nhờ làm tốt công tác chủ động là vụ các tài xế container nghi vấn trộm giày, quần áo với số lượng “khủng” của nhiều công ty.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương trao khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Theo đó, cả nhóm này hoạt động phạm tội tại nhiều tỉnh thành phía Nam, có sự móc nối phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong quá trình gây án như một nhóm đối tượng làm giả hồ sơ để xin vào làm tài xế container trong các công ty chuyên xuất khẩu hàng hóa qua nước ngoài, nhóm còn lại “núp bóng” các công ty hoạt động kinh doanh hàng hóa, thực phẩm để “tuồn” hàng về kho của mình cất giữ.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, trinh sát đã kiên trì đeo bám và đã bắt quả tang 3 nghi can: Vương Công Tuấn (36 tuổi, ngụ Bình Dương), Bùi Trung Hiếu (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Huỳnh Văn Tý (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp) lấy trộm 2.700 đôi giày trong container trị giá hơn 800 triệu đồng của công ty ở khu công nghiệp Đồng Xoài, Bình Phước.

Từ thông tin khai thác được, kiểm tra kho hàng ở thị xã Bến Cát (Bình Dương) do Hồ Hữu Vinh (51 tuổi, quê Bình Định) làm chủ, Công an phát hiện 10.000 đôi giày của nhiều công ty gia công khác và một lượng lớn áo hàng hiệu.

Đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá hai nhóm, bắt giữ 8 đối tượng gây ra 10 vụ trộm hàng hóa liên tỉnh của các công ty gia công xuất khẩu, gây thiệt hại 19 tỷ đồng; 12.000 đôi giày trị giá 2,2 tỷ đồng được thu hồi; 3 ôtô, 450 triệu đồng, 6.700 USD và các tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, đã dùng hồ sơ giả xin làm tài xế các công ty vận tải rồi móc nối “rút ruột” container khi nhận chở đến cảng xuất cho đối tác.

“Hàng năm, Công an tỉnh Bình Dương đều tổ chức sơ kết, định kỳ hàng quý, 6 tháng kiểm tra hướng dẫn tại Công an các đơn vị, địa phương gắn với các chuyên đề về phòng, chống tội phạm có tổ chức; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, chuyển hoá địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Đấu tranh triệt xoá các tụ điểm tệ nạn xã hội theo tuyến, địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Qua đó, Công an các cấp đã được người dân cung cấp hàng ngàn thông tin có giá trị, giúp triệt phá nhiều chuyên án phức tạp”, Đại tá Trần Văn Chính nêu kinh nghiệm.  

Đối với các băng nhóm “tín dụng đen”, thời gian qua, từ tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Bình Dương đã ngăn chặn, bắt 7 nhóm, 23 người có liên quan. “Đình đám” nhất là băng nhóm hoạt động núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Nhất Tín có chi nhánh ở 3 thị xã và 1 thành phố ở tỉnh Bình Dương, do Võ Văn Dương (quê huyện Đông Anh, Hà Nội), quản lý chi nhánh Nhất Tín (tại Bình Dương) cầm đầu.

Liên quan đến băng nhóm này, đến nay, Công an thị xã Dĩ An đã khởi tố 7 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi.

Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục triển khai thực hiện đề án 2 về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn.

Theo đó, các lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin về hoạt động của tội phạm có tổ chức, thường xuyên trao đổi thông tin giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma tuý, môi trường, an ninh kinh tế… đẩy mạnh công tác tuần tra khép kín trên địa bàn.

Làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, ma tuý, băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, các loại tệ nạn xã hội, vận động người dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng, ngừa tội phạm.

Ghi nhận thành tích của Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong công tác đấu tranh với tội phạm có tổ chức, hàng chục cá nhân, tập thể được tặng bằng khen của Bộ Công an và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Đức Mừng
.
.