Triển lãm chuyên đề “76 năm - Trọn nghĩa tri ân”

Thứ Năm, 27/07/2023, 23:51

Sáng 27/7, tại Di tích lịch sử Chín Hầm (TP Huế), Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ và khai mạc triển lãm chuyên đề "76 năm - Trọn nghĩa tri ân" nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Sau buổi lễ tri ân, triển lãm chuyên đề "76 năm - Trọn nghĩa tri ân" đã được khai mạc. Với hơn 80 hình ảnh tư liệu tiêu biểu, triển lãm giúp người xem hiểu sâu sắc hơn về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

1463982hp2.jpg -0
Triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế Nguyễn Đức Lộc nhấn mạnh, các hoạt động này nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách về những cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông đi trước, để giành độc lập, tự do cho dân tộc; đồng thời, khẳng định truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; sự trân trọng, biết ơn và ghi công của Đảng, Nhà nước và của nhân dân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu cho nền độc lập dân tộc.

Khu Di tích lịch sử Chín Hầm thuộc phường An Tây, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 6km về phía Tây Nam, dưới chân núi Thiên Thai. Khu Chín Hầm do thực dân Pháp xây dựng năm 1941 để làm kho chứa vũ khí. Dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn, khu di tích này đã cải tạo trở thành những chuồng cọp giam giữ các chiến sĩ cách mạng, những người tham gia phong trào yêu nước… Đây từng là "địa ngục trần gian", ghi dấu bao ký ức đau thương, bi hùng nhưng cũng chứa đựng những dấu tích minh chứng cho tinh thần yêu nước, sức mạnh quật cường của đồng bào, chiến sĩ cách mạng. Ngày nay, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử cho các thế hệ. Năm 1993, khu Di tích Chín Hầm đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Tường Vi
.
.
.