Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành Xuân Anh: “Lòng mẹ” và sự tri ân

Thứ Sáu, 22/04/2022, 16:02

Sáng 22/4, tại số 122 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Lòng mẹ” của tác giả Thành Xuân Anh, một nghệ sĩ nhiếp ảnh bước ra từ bóng tối nhưng luôn có trái tim nồng ấm, nhân hậu.

Triển lãm đã trưng bày 66 ảnh nghệ thuật về sen đánh dấu tuổi 66 và cũng là dịp kỷ nhiện 30 năm cầm máy của tác giả. Đây cũng là lần triển lãm ảnh lần thứ 13 về mẹ, về sen của tác giả Thành Xuân Anh.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành Xuân Anh: “Lòng mẹ” và sự tri ân -0
Hoa sen trong triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Lòng mẹ" của tác giả Thành Xuân Anh.

Với chủ đề “Lòng mẹ”, ngoài đấng sinh thành, buổi triển lãm ảnh cũng là dịp để tác giả tri ân những người đã luôn ở bên, luôn đồng hành cùng anh không chỉ trên con đường nghệ thuật mà còn trong cuộc sống, đó chính là những người đã nâng đỡ, dìu dắt, dạy dỗ anh đưa anh đến nhiếp ảnh. Đó chính là những người thầy trong Hội nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài, người đã khơi dây khát vọng sống và truyền cảm hứng, niềm đam mê cho anh với ảnh nghệ thuật.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Thành Xuân Anh: “Lòng mẹ” và sự tri ân -0
Tác giả Thành Xuân Anh bên người mẹ tinh thần, người đồng hành cùng anh trên con đường thiện nguyện.

Mỗi bức ảnh là một lời tâm sự, gửi gắm tâm tư, tình cảm của tác giả. Sen trong những bức ảnh của Thành Xuân Anh trở lên lung linh hơn, huyền ảo hơn bởi kỹ năng sử dụng ánh sáng của tay máy không chỉ chụp ảnh bằng mắt mà còn bằng cái tâm của một nghệ sĩ.

Qua những bức ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Thành Xuân Anh muốn gửi một thông điệp đến nhưng người đang dự triển lãm, đến các bạn trẻ rằng hãy biết trân quý, yêu thương cha mẹ, hãy sống thật tốt, cho dù có lầm lỡ nhưng biết vươn lên như những bông sen tuy gần bùn nhưng vẫn vươn lên và tỏa sáng. Đừng để đến lúc không còn cha mẹ, ân hận thì đã quá muộn mà bản thân nghệ sĩ nhiếp ảnh là một mimh chứng.

Tại buổi triển lãm, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh cũng ra mắt Quỹ hoạt động nhiếp ảnh mang tên cố nghệ sĩ Lâm Tấn Tài. Ban đã bán đấu giá 5 bức ảnh nghệ thuật, với số tiền thu về hơn 100 triệu đồng của nghệ sĩ Thanh Xuân Anh. Toàn bộ số tiền trên tác giả tặng hết cho Quỹ. Đây cũng là thể hiện sự tri ân, đồng thời cũng là tấm lòng của Thành Xuân  Anh đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như đẩy mạnh phong trào hoạt động nhiếp ảnh của TP Hồ Chí Minh.

Bùi Thanh
.
.
.