Hy vọng mới cho bóng đá CAND

Thứ Tư, 18/01/2023, 11:09

Thập niên 80, 90 của thế kỷ trước, bóng đá ngành Công an với các CLB như Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Công an TP Hồ Chí Minh liên tục gặt hái những thành công ở giải vô địch quốc gia (VĐQG), tiền thân của V.League hiện tại. Trở lại bóng đá nhà nghề sau hai thập kỷ nhờ chức vô địch giải hạng nhất của CLB CAND, bóng đá ngành Công an được kỳ vọng tìm lại ánh hào quang năm xưa với sự đầu tư bài bản.

Những đội bóng ngành Công an từng là biểu tượng, là huyền thoại của bóng đá Việt Nam trong 20 năm cuối thế kỷ XX. Với Công an Hà Nội, đội bóng này từng giành ngôi Á quân giải A1 toàn quốc (tiền thân của V.League hiện tại) vào năm 1980. Một năm sau, Công an Hà Nội lọt vào top 3 trước khi lên ngôi vô địch ở năm 1984. Khi giải đổi tên thành giải hạng Nhất Quốc gia, ở giai đoạn 1997 đến 2000, trước khi lấy tên là V.League hiện giờ, Công an Hà Nội cũng từng đứng Á quân năm 1999.

Hy vọng mới cho bóng đá CAND -0
Các thành viên CLB CAND tại lễ mừng công lên hạng V-League, ngày 2/11/2022.

Không chỉ Công an Hà Nội, hai đội bóng khác thuộc ngành Công an là Công an Hải Phòng và Công an TP Hồ Chí Minh cũng gặt hái được những thành công lớn. Khi giải VĐQG còn có tên gọi là Giải bóng đá Các đội mạnh toàn quốc, từ năm 1990 đến 1996, Công an TP Hồ Chí Minh từng liên tục vào top 3 từ năm 1994 đến 1996. Ấn tượng nhất là ở mùa giải năm 1995, Công an TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành chức vô địch chung cuộc. Công an Hải Phòng dù chưa đạt đến đỉnh cao như vậy nhưng cũng từng có 2 năm 1991 và 1992 thành công, khi giành HCB và HCĐ của giải đấu.

Bóng đá ngành Công an từng có giai đoạn lẫy lừng và đáng tự hào như vậy. Nhưng khi bước sang vòng xoáy bóng đá thị trường, với khởi đầu là V.League, bóng đá ngành Công an dần lụi tàn và biến mất khỏi bóng đá nhà nghề của Việt Nam...

Phải tới năm 2020, Bộ Công an với sự chỉ đạo của Bộ trưởng, Đại tướng Tô Lâm đã quyết tâm đẩy mạnh xây dựng "Đề án phát triển Câu lạc bộ Bóng đá CAND theo hướng chuyên nghiệp". Theo đó, Thiếu tướng Lê Vân, thành viên Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND; Đại tá Phan Vũ Minh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị CAND giữ chức Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá CAND. Dưới sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Tô Lâm, kế hoạch mỗi năm thăng một hạng của CAND bắt đầu được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc và tham vọng.

Tại giải hạng Nhì 2020, CAND đoạt ngôi đầu bảng B ở vòng bảng, tuy nhiên lại thất bại trước Phú Thọ và Gia Định ở vòng tranh vé tham dự giải hạng Nhất. Những tưởng CAND sẽ phải trải qua thêm 1 năm chơi bóng ở hạng Nhì thì bất ngờ, may mắn mỉm cười với đội bóng ngành Công an. Gia Định xin không lên hạng Nhất, vì lý do nội bộ. CAND nghiễm nhiên giành suất tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2021. Xuyên suốt 2 mùa giải đã qua, CAND liên tục tìm kiếm lực lượng, mượn các viện binh chất lượng. Ở mùa giải 2022, với việc mượn thành công dàn cầu thủ tài năng của Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC và cùng với đó là sự hiện diện của HLV Thạch Bảo Khanh, đội bóng ngành Công an đã thi đấu ấn tượng trước khi vô địch giải hạng Nhất, qua đó tiến lên V.League 2023.

CAND đã lên hạng V.League. Sau đó, đội có một chút thay đổi khi lấy tên là Công an Hà Nội. Đội chọn sân Hàng Đẫy làm nơi thi đấu khi quay trở lại giải VĐQG. Quan trọng hơn, những bản hợp đồng “nặng đô” biến tân binh V.League trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. “Bom tấn” đầu tiên phải kể đến là Phan Văn Đức. Bất chấp việc còn tới 2 năm hợp đồng với Sông Lam Nghệ An nhưng ngôi sao hàng đầu của xứ Nghệ vẫn bị thuyết phục trước sức hút của đội bóng ngành Công an. Chưa dừng lại ở đó, Công an Hà Nội cũng đưa Nguyễn Xuân Nam, Vua phá lưới Lao League và được xem là “siêu dự bị” tại V.League khi còn chơi tại Bình Định, TP Hồ Chí Minh về với đội bóng của mình. Cùng lúc đó, đội kịp thời tăng cường sự chắc chắn ở hàng thủ với sự hiện diện của thủ môn Bùi Tiến Dũng từ TP Hồ Chí Minh.

Kế hoạch “đi chợ” trước V.League 2023 của Công an Hà Nội vẫn chưa khép lại. Bởi nhiều khả năng, họ vẫn còn có thể nắm trong tay 2 tuyển thủ quốc gia nữa là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải, nếu hai cầu thủ này bị thuyết phục bởi tham vọng đến từ đội tân binh V.League. Ngoài việc chiêu mộ và lên kế hoạch chuyển nhượng hàng loạt ngôi sao lớn, Công an Hà Nội cũng mời một HLV người Brazil là Paulo Foiani về dẫn dắt đội.

Đầu tư mạnh từ HLV đến cầu thủ, Công an Hà Nội từ chỗ tân binh lập tức vươn mình như một ứng viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2023. Hẳn nhiên với những người hoài niệm về một quá khứ lừng lẫy của các đội bóng ngành Công an, họ rất mong mùa giải tới được chứng kiến Công an Hà Nội đăng quang, đúng như kỳ vọng mà Bộ trưởng Tô Lâm từng nói trong buổi tổng kết thăng hạng V.League của đội nhà: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng CLB Bóng đá CAND đã rất nỗ lực, cố gắng khắc phục để quyết tâm thi đấu, hoàn thành mục tiêu vô địch V-League 2 năm 2022 và giành quyền thăng hạng lên V-League 1 năm 2023. Đây là niềm vui, thành tích mang dấu ấn lịch sử của thể thao CAND nói chung, bóng đá CAND nói riêng, khẳng định vị thế vốn có của bóng đá CAND”.

Ngôi sao nào sẽ gia nhập Công an Hà Nội?

Hy vọng mới cho bóng đá CAND -0
Câu lạc bộ CAND vô địch Hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: CTV

Ngoài “bom tấn” Văn Đức hay Bùi Tiến Dũng, Công an Hà Nội cũng đã bổ sung vào lực lượng những cầu thủ có kinh nghiệm. Có thể kể đến như Sầm Ngọc Đức. Anh từng dự AFF Cup 2016 và cũng được Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển quốc gia vào năm 2020. Cầu thủ người Nghệ An này luôn là nguồn năng lượng vô tận bên hành lang cánh trái, với nền tảng kĩ thuật tốt cùng những tình huống lên công về thủ không biết mệt mỏi. Không có gì bất ngờ khi Câu lạc bộ Công an Hà Nội, với truyền thống và danh tiếng vang bóng đã chiêu mộ được đội trưởng của CLB TP Hồ Chí Minh trong lần tập trung sắp tới. Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng chiêu mộ Hồ Ngọc Thắng - Huy chương Đồng SEA Games 23; tiền đạo Phạm Gia Hưng – từng tham gia đội tuyển U15 quốc gia; tiền vệ Trần Văn Trung – cầu thủ tiềm năng trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel.

An Khánh
.
.
.