Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức thời hoa lửa”:

Tri ân những người đã quên mình vì đất nước

Thứ Tư, 25/07/2018, 21:04
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), tối ngày 25-7, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt- Xô, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ LĐ- TBXH tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ký ức thời hoa lửa". 


Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đại biểu người có công với cách mạng và thế hệ trẻ Việt Nam.

Tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trong chương trình “Ký ức thời hoa lửa”.

Với tấm lòng thành kính, tri ân những người có công với đất nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu chia sẻ, "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" là đạo lý truyền thống nghìn đời của dân tộc ta. Thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công lao to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. 

71 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng"...

“Ký ức thời hoa lửa” là chương trình nghệ thuật ý nghĩa, hòa trong không khí linh thiêng của cả nước nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, nhằm tưởng niệm những Anh hùng Liệt sĩ, tri ân các thương binh đã hy sinh và cống hiến thân mình vì đất nước. 

Chương trình thực sự là một điểm nhấn, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, sự tri ân cao cả đối với những thế hệ cha anh đi trước đã dành trọn cuộc đời cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc Việt Nam. 

Đây là hoạt động nhằm tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng vạn cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn hiện sống trên địa bàn cả nước. Đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay...

Ký ức thời hoa lửa do NSND Trần Bình viết kịch bản và đạo diễn, gồm gần 20 tiết mục là các ca khúc nổi tiếng về tình yêu quê hương- đất nước, được sáng tác trong 2 cuộc kháng chiến hào hùng chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của nhân dân ta, cũng như trong giai đoạn hiện nay. 

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: Thanh Lam, Hồ Quỳnh Hương, Đức Tuấn, Quốc Hưng, Bùi Lê Mận, Phương Thanh, Tiến Hưng, Tuấn Phương, Mỹ Dung cùng các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng quà, sổ tiết kiệm tặng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện 20 gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên cả nước, nhằm góp phần nâng cao đời sống của những đối tượng người có công với cách mạng đang còn gặp khó khăn....

Phan Hoạt
.
.
.