Nhiều nét mới tại lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2016

Thứ Sáu, 26/02/2016, 10:02
Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày 21-2 đến 1-3-2016 (tức ngày 14 - 23 tháng Giêng âm lịch). Lễ hội năm nay tưởng niệm 682 năm ngày viên tịch Đệ tam tổ Huyền Quang Tôn giả (1334-2016), tôn vinh công đức của Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm trong sự nghiệp thống nhất tôn giáo, bảo vệ Tổ quốc và đón nhận Bằng bảo vật quốc gia cho bia Thanh hư động. 


Ngoài ra, mùa lễ hội này còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian như: Thi gói bánh chưng, giã bánh giày; Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 6, vật dân tộc, chọi gà, thư pháp...

Theo ông Lê Duy Mạnh, Phó trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, trước mùa lễ hội, Ban tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Qua đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hành, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Du khách tham quan Khu di tích Côn Sơn.

Trên các tuyến đường từ quốc lộ 18 vào khu di tích có các băng rôn giới thiệu sơ lược về lễ hội. Ban quản lý và chính quyền địa phương tổ chức cho các cửa hàng ký cam kết không nâng giá, chèo kéo du khách, không đổi tiền lẻ. Ban quản lý tăng cường 10 công nhân và 200 thanh niên tình nguyện tiến hành dọn vệ sinh môi trường dọc tuyến đường hành hương, bố trí 100 thùng rác hai bên đường; phối hợp với các lực lượng chức năng giải tỏa hàng chục xe ôm, xe taxi đậu đỗ đón trả khách tại khu vực cổng vào khu di tích, đảm bảo thông thoáng, an toàn giao thông. Đồng thời, Ban tổ chức thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh của người dân và du khách về công tác tổ chức tại khu di tích.

Theo Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Công an thị xã Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương, để đảm bảo lễ hội an toàn, Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Chí Linh, Công an 3 xã, phường Hưng Đạo, Lê Lợi và phường Cộng Hòa trực 24/24h trong không gian tổ chức lễ hội, lập các trạm đảm bảo TTATGT từ vòng ngoài, bến bãi; kiểm soát các phương tiện lưu thông trong khu vực di tích và kiểm tra các hàng quán trong khu vực di tích. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Đội CSGT, Công an thị xã Chí Linh tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường Sao Đỏ - Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Đăng Hùng
.
.
.