Xử lý nhiều vụ việc vi phạm về pháo hoa nổ dịp cuối năm

Thứ Sáu, 08/01/2021, 09:15
Sáng 8/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, gần đến thời điểm Tết nguyên đán, tình trạng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ diễn biến phức tạp.


Trước tình hình này, ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân chấp hành nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực từ ngày 11/1/2021 thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP.

Thượng tá Hoàng Thị Mai, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP có hiệu lực khi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Đây là thời điểm các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép.

 Để không xảy ra việc đốt pháo hoa nổ, pháo nổ trái phép, lực lượng đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo, tránh tình trạng đốt pháo hoa ồ ạt, gây nguy cơ cháy nổ và mất ANTT địa bàn.

Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media bắn gần 100 quả pháo hoa nổ trái phép tại sự kiện Huế - Countdown 2021.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn cho biết, theo thống kê, những năm trước địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm về pháo nổ bị xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên từ cuối tháng 12/2020 lại liên tiếp xảy ra 3 vụ việc đốt pháo hoa nổ trái phép.

 Cụ thể, khoảng 22h45 ngày 26/12/2020, một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô đốt 6 quả pháo hoa nổ tại ngã 6 Hùng Vương và ngã 3 An Dương Vương - Hồ Đắc Di, TP Huế. Lúc 22h30 ngày 27/12, nhóm này tiếp tục đốt pháo hoa nổ tại đường Hồ Đắc Di.

Việc bắn pháo hoa nổ tại sự kiện Huế - Countdown 2021 không có trong nội dung chương trình được Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép.

Ngay sau đó, Công an TP Huế nhanh chóng truy xét, làm rõ nhóm đốt pháo hoa nổ là 11 đối tượng thanh thiếu niên đều trú tại phường An Tây, TP Huế. Các đối tượng khai nhận mua pháo từ Nguyễn Văn Sơn (SN 2000, trú số 70 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế) để chơi và đốt.

Tiếp đó, tối 29/12, tại thôn Hải Đông (xã Phong Hải, huyện Phong Điền) xảy ra đốt pháo nổ, qua điều tra, Công an xã Phong Hải xác định Trần Phước (SN 1999, trú thôn Hải Đông) là đối tượng đã mua 6 quả pháo nổ qua mạng internet với giá 350 nghìn đồng, sau đó đốt 2 quả, 4 quả còn lại bàn giao cho Công an. Công an xã Phong Hải đã lập biên bản, xử phạt Phước 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ việc bắn pháo hoa nổ tầm thấp của Công ty TNHH Gia Bảo Event - Media (đóng tại phường Xuân Phú, TP Huế) tại chương trình “Huế - Countdown 2021 - Thắp sáng niềm tự hào” lúc 00h01 ngày 1/1 khi việc bắn pháo hoa nổ này không có trong nội dung chương trình sự kiện và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Anh Khoa
.
.
.