Hoa hậu H’Hen Niê là đại sứ hình ảnh Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 26/02/2019, 14:28

Chính thức đồng hành cùng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6, Hoa hậu H’Hen Niê sẽ có những chia sẻ thú vị về tình yêu áo dài và trao tặng chiếc áo dài thổ cẩm Ê Đê độc đáo của mình cho Bảo tàng Áo dài.


Ngày 26-2, Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6. Với chủ đề “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh”, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 2-3 đến ngày 17-3 tại các địa điểm: phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Phụ nữ thành phố, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Bưu điện thành phố, Quảng trường Thuận Kiều và tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học... trên địa bàn thành phố.

Hoa hậu H'Hen Niê trong tà áo dài.

Đại sứ hình ảnh của lễ hội năm nay là Hoa hậu H’Hen Niê – Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Cô sẽ trao tặng chiếc áo dài độc đáo của mình cho Bảo tàng Áo dài làm hiện vật trưng bày. Đây là chiếc áo dài do nhà thiết kế Linh San thực hiện trên chất liệu thổ cẩm được dệt truyền thống bởi những người phụ nữ Ê Đê.

Hoa hậu H’Hen Niê và các người mẫu nhí tại buổi họp báo.

Ngoài ra, ban tổ chức còn nhận được sự tham gia quảng bá, hưởng ứng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Quế Trân, MC Quỳnh Hoa, Á hậu Lệ Hằng, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Chí Thiện, Kyo York…

Hoa hậu H’Hen Niê và các nghệ sĩ hưởng ứng Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 6.

Có 26 nhà thiết kế áo dài hàng đầu Việt Nam quy tụ và mang đến những  thiết kế đặc sắc, sáng tạo. Đó là nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Thủy Nguyễn, Adrian Anh Tuấn, Tùng Vũ, Liên Hương, Việt Hùng, Đỗ Trịnh Hoài Nam… Đặc biệt, nét mới của lễ hội năm nay là sự tham gia của một nhà thiết kế đến từ Hàn Quốc.

Các người mẫu nhí giới thiệu bộ sưu tập áo dài tại chương trình.

Sau đêm khai mạc hoành tráng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lễ hội sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động đặc sắc như: Chương trình diễu hành với áo dài vào sáng 3-3 dự kiến thu hút hơn 3.000 người từ các độ tuổi khác nhau; chung kết cuộc thi “Duyên dáng Áo dài”; cuộc thi “Ảnh đẹp áo dài online”; các chương trình truyền cảm hứng về áo dài cho du khách, học sinh, sinh viên, người dân; cuộc thi vẽ, thiết kế trên áo dài với chủ đề “Áo dài với thành phố”; triển lãm “Non sông gấm vóc” giới thiệu bộ sưu tập áo dài trên nhiều chất liệu khác nhau...

Một số thiết kế áo dài được giới thiệu tại buổi họp báo.

Ngoài buổi giao lưu thực hành “Áo dài và hoa vải truyền thống Tsumami Nhật Bản”, lễ hội còn tổ chức hai buổi giao lưu, tọa đàm thú vị gồm: giao lưu cùng nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn về xu hướng áo dài đương đại và tọa đàm “Chất liệu truyền thống may áo dài”.

Ban tổ chức đã vận động hơn 300 nhà may, các đơn vị bán vải áo dài  hưởng ứng lễ hội thông qua hình thức giảm giá từ 5% đến 50% khi du khách đặt may, mua sắm trong thời gian diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, chương trình “Đồng hành cùng áo dài Việt” cũng được phát động nhằm khuyến khích người dân, học sinh, sinh viên, công viên chức... trên địa bàn thành phố mặc áo dài.


Quỳnh Nga
.
.
.