Đón đọc Văn nghệ Công an số 387

Thứ Tư, 28/03/2018, 10:48
Mời độc giả đón đọc Văn nghệ Công an số 387 phát hành thứ năm, ngày 29-3-2018.
Với các bài chính sau: Nghịch lý mua đắt, bán rẻ; Nhạc trẻ phản ánh đời sống; Bản lĩnh người cán bộ điều tra khi đối mặt với tội phạm; NSƯT Tố Nga: Tiếng hát mang vị mặn mòi của biển; "Người thợ cày" trên cánh đồng chữ; Nhìn từ các triển lãm và workshop quốc tế: Cần có thêm nhiều “bà đỡ” nghệ thuật; 

Âm nhạc Thanh Tùng ẩn giấu bao nhiêu niềm riêng?; Quê nhà, qua một góc nhìn; Một số ý kiến trao đổi xung quanh Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn; Ngành Xuất bản trong “cơn lốc” 4.0; 

Kỷ niệm 17 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001-1/4/2018): Trịnh Công Sơn - một thời "Biển nhớ"; Một người “lập dị”; Đi tìm quyền lợi cho nhạc sĩ ở thời đại trực tuyến; 

Nhà thơ Ngô Thế Oanh: “Mưa đập mãi trên những cơn mất ngủ”; Chuyện về tác giả và lai lịch bài thơ được phổ nhạc "Tình ca người thủy thủ"; Khi nghệ sĩ tìm cảm hứng sáng tạo từ mạng xã hội; Bài thơ cuộc sống; 

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của văn hào Nga Maksim Gorky (28/3/1868 - 28/3/2018): Maksim Gorky trong hồi ức của người cháu; Truyện vụ án nước ngoài: Không còn đường thoát; Chùm truyện vui: Vỏ quýt dày móng tay nhọn; Con lợn chết... và nhiều bài viết hấp dẫn khác.

VNCA số 387 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 6.000 đồng/ tờ. Bạn đọc muốn đặt báo dài hạn, xin liên hệ với bưu điện gần nhất. Ấn phẩm được gửi tới tận nhà.

PV
.
.
.