400 hình ảnh, tư liệu khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Thứ Sáu, 15/04/2016, 13:34
Sáng 15-4, tại TP Huế, Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức khai mạc triển lãm “Văn hóa, du lịch và biển đảo”.

Triển lãm trưng bày gần 400 hình ảnh, tư liệu với các chủ đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Triển lãm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tổ chức vào sáng 15/4 tại TP Huế thu hút đông đảo người xem.

Ngoài các tư liệu sắc chỉ của triều Nguyễn được viết bằng chữ Hán, chữ Nôm khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thì triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu quý, gồm các tập công văn hành chính như: Phiếu đệ trình số 1108/TTM/P3/2, ngày 22/11/1959 của Phòng III, Bộ Tổng Tham mưu Quốc Phòng về việc Bảo An thay thế thủy quân lục chiến ở Hoàng Sa; Công văn số 167/VP/M ngày 29/1/1974 của Tổng trưởng Ngoại giao về việc công báo một Tuyên cáo long trọng xác nhận chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trên các đảo ngoài khơi của Trung và Nam Việt.

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu đến người xem các tấm bản đồ minh chứng Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam như bản đồ của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 29/9/2011, hay bản đồ Việt Nam có chữ ký của các học giả tại hội thảo quốc tế “Hoàng Sa, Trường Sa- Sự thật lịch sử” tại Đà Nẵng ngày 20, 21/6/2014...

Tấm bản đồ của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Chữ ký của các học giả tham dự thảo quốc tế “Hoàng Sa, Trường Sa- Sự thật lịch sử” trên bản đồ Việt Nam.
Hình ảnh đảo Nam Yết được bộ đội Hải Quân giải phóng vào ngày 27/4/1975.
Hình ảnh tàu Kiểm ngư Việt Nam thực thi nhiệm vụ trên vùng biển Tổ quốc.
Các cựu chiến binh ở Huế tham gia ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.
Anh Khoa
.
.
.