Vụ hơn 50 lần ngăn hàng xóm sửa nhà bị điều tra lại

Thứ Bảy, 20/08/2016, 19:11
Sau một tháng đình chỉ vụ án “Hủy hoại tài sản” đối với hai mẹ con ngăn hàng xóm sửa nhà, Viện KSND thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) hủy quyết định của chính mình.

Ngày 20-8, lãnh đạo Viện KSND thị xã Giá Rai xác nhận, đơn vị đã hủy quyết định 01 (ngày 12-7) về việc đình chỉ điều tra vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại xã Tân Phong.

Quyết định do Viện trưởng Viện KSND Giá Rai Phan Trường Giang ký. Theo đó, Viện KSND thị xả Giá Rai, yêu cầu cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai tiến hành điều tra đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bà Châu Thị Ba.

Từ việc hủy quyết định đình chỉ điều tra, mẹ con bà Châu Thị Ba (62 tuổi), Nguyễn Thị Liên (40 tuổi), cùng ngụ ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, bị phục hồi điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Nạn nhân là chị Liên Mỹ Lén, ngụ xã Tân Phong.

Theo hồ sơ vụ án, căn nhà số 156 (ven QL1) từng thuộc sở hữu của vợ chồng anh Việt, chị Huệ. Để có vốn kinh doanh, gia đình này vay của bà Nguyễn Thị Gấm (ngụ Vĩnh Long) 480 triệu đồng, ông Tiền Văn Bảy (cha chồng chị Liên) 300 triệu và nợ bà Nguyễn Thị Phượng (em chị Liên) 313 triệu đồng.

Sáu năm trước, bà Gấm đủ điều kiện mua căn nhà của anh Việt khi cơ quan Thi hành án phát mãi. Tháng 6-2010, Thi hành án Dân sự huyện Giá Rai phân chia tiền bán nhà cho 3 chủ nợ. Trong đó, bà Phượng ủy quyền cho bà Châu Thị Ba nhận trên 116,5 triệu đồng. Khi được UBND thị xã Giá Rai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Gấm bán nhà cho bà Lê Thị Sương. Bà Sương sau đó sang tên cho con gái là Liên Mỹ Lén.

Xuất phát từ việc tranh chấp với các chủ nợ của vợ chồng anh Việt trước đây, ngày 20-1, mẹ con bà Ba đã ngăn cản thợ hồ, không cho họ sửa nhà của chị Lén. Ngoài việc mắng chửi, bà Ba với con gái đã dùng vòi phun nước vào vật tư xây dựng, khiến hồ đã trộn bị hư hỏng. Hành vi của mẹ con bà Ba được cho là liên tục, cơ quan chức năng có đến 56 lần lập biên bản. Trong đó, có lần tài sản của chị Lén bị thiệt hại được định giá trên 2,4 triệu đồng.

Giữa năm 2015, Công an thị xã Giá Rai bắt tạm giam chị Liên, còn bà Ba được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Viện KSND Giá Rai sau đó truy tố mẹ con người phụ nữ này về tội “Hủy hoại tài sản”.

Một tháng trước, Phó Viện trưởng Viện KSND thị xã Giá Rai Trần Minh Khôi bất ngờ ký quyết định đình chỉ điều tra và mọi hoạt động tố tụng liên quan đến mẹ con bà Ba.

Quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án của Viện KSND thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).

Cơ quan công tố nêu lý do đình chỉ vụ án là do bị hại đã xây xong nhà, mẹ con bà Ba chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, không còn gây mất ANTT tại địa phương và phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hậu quả xảy ra không lớn. Riêng bị can Châu Thị Ba, Viện KSND Giá Rai cho rằng bà này thuộc trường hợp người già phạm tội và xuất thân từ gia đình có truyền thống cách mạng…

Song Nguyễn
.
.
.