Truy tìm lái xe gây tai nạn khiến sản phụ thiệt mạng

Thứ Tư, 13/11/2019, 19:22
Truy tìm xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Toyota Altis, màu sơn đen gây tai nạn trên Quốc lộ 5 khiến 2 mẹ con sản phụ thương vong.

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo gửi đến các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng và Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cùng các cơ sở sửa chữa, buôn bán phụ tùng xe ô tô, truy tìm xe ô tô gây tai nạn trên Quốc lộ 5 khiến 2 mẹ con sản phụ thương vong.

Cháu bé sinh non sau khi mẹ qua đời sau tai nạn.

Theo nội dung thông báo, vào khoảng 21h50 ngày 9-11, chị Đặng Thị Hương, SN 1993, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, đang mang thai tuần thứ 34, lái xe máy BKS: 15AA-066.63 chở con trai N.N.H, 4 tuổi đi trên Quốc lộ 5 theo hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi đến đoạn qua xã Nam Sơn (huyện An Dương, Hải Phòng), xe máy va chạm với xe ô tô chưa rõ biển số, chưa rõ người lái xe.

Vụ va chạm khiến chị Đặng Thị Hương bị thương nặng và mất ngày 11-11, con trai chị Hương bị đa chấn thương vùng mặt, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương xác định phương tiện liên quan là xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Toyota Altis, màu sơn đen. Sau tai nạn, xe bị hư hỏng nặng phần đầu xe bên phải, để rơi một phần cản trước bên phải, chắn bùn bánh trước bên phải và hộc đèn phá sương bên phải.

Công an huyện An Dương đề nghị các đơn vị, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến xe ô tô nêu trên thì liên lạc với Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương để phối hợp điều tra, xử lý.

Được biết cả 2 vợ chồng chị Đặng Thị Hương đều là công nhân tại Khu công nghiệp Quán Toan, đang có 3 con nhỏ, hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Sau khi chị Hương bị tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chỉ định mổ sinh thêm được bé trai nặng hơn 2kg.

Hiện tại cháu bé sơ sinh đang nằm điều trị hỗ trợ do sinh non tại Khoa Sơ sinh, còn anh trai là N.N.H cũng vẫn đang phải điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương (cùng Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng).

V. Huy
.
.
.