Truy tìm đối tượng và phương tiện trong 2 vụ giết người

Thứ Tư, 11/10/2017, 08:00
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm đối tượng, phương tiện và người nhà của chủ sở hữu vật chứng trong 2 vụ giết người. 


Vụ thứ nhất: Vào khoảng 14h30 ngày 8-10, ông T. ở tại số 230, Nguyễn Thị Nhỏ, phường 4, quận 11 (TP Hồ Chí Minh) bị hai đối tượng đi xe gắn máy dừng trước cổng nhà rồi bất ngờ lao vào rút súng bắn 4 phát đạn khiến ông T. chết tại chỗ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định 2 đối tượng gây án có đặc điểm nhận dạng: Đối tượng cầm lái khoảng 20-30 tuổi, cao khoảng 1m60, ốm, mặc áo khoác màu đen, quần jean dài, đội mũ bảo hiểm màu đen, mang khẩu trang.

Đối tượng ngồi sau khoảng 30-35 tuổi, vừa người, cao khoảng 1m68, mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần jean dài, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu trắng xanh, giọng nói người miền Nam. Phương tiện sử dụng là xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen mang biển số giả 68-S1-32572.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 22h30 ngày 1-2-2010, người dân phát hiện ông Hoàng Sỹ (ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) chết trong tư thế nằm xấp trên đường TL14, phường Thạnh Lộc, quận 12. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nạn nhân bị giết chết bằng dao, tài sản bị cướp là chiếc xe gắn máy hiệu Wave S, màu đỏ, BKS 54N8-2590 (SM E-1604402, SK: Y-063450) do ông Hoàng Sỹ đứng tên chủ sở hữu.

Trong khi hung thủ vẫn còn là ẩn số thì gần 7 năm sau, tháng 1-2017, Công an quận Tân Phú thông báo có tạm giữ chiếc xe nói trên do người điều khiển vi phạm Luật Giao thông. Người vi phạm là anh N.T.V, ngụ phường 15, quận Tân Bình.

Cơ quan điều tra mời anh V. đến làm việc cho biết, chiếc xe này là do mẹ (bà H.) cho để làm phương tiện đi học. Nhưng vì xe không có giấy tờ nên khi bị Công an quận Tân Phú tạm giữ anh đành bỏ luôn. Bà H. khai, tháng 2-2010 (thời điểm vừa xảy ra vụ ông Hoàng Sỹ bị giết), nhân dịp tết, bà về nhà cũ ở khu Phú Hòa (phường 10, quận Tân Bình) để thăm người quen thì thấy có sòng bạc chơi bầu cua.

Bà vào chơi, có người phụ nữ nhờ cầm cố chiếc xe nói trên lấy 1 triệu đồng. Bà này nói sẽ quay lại chuộc xe liền nhưng đợi mãi không thấy nên bà H. mang xe về cho con dùng làm phương tiện đi học… Tuy nhiên, do đã quá lâu nên bà H. không còn nhớ gì về đặc điểm của người phụ nữ cầm xe. Sau khi thu giữ chiếc xe, cơ quan Công an tìm gia đình nạn nhân Hoàng Sỹ để trả lại nhưng gia đình họ không còn ở nơi cư trú và hiện đi đâu không rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo ai biết được các đối tượng gây án và phương tiện sử dụng trong vụ bắn chết người vui lòng báo về Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (theo số điện thoại 069.3187414).

Cơ quan CSĐT cũng thông báo người nhà của ông Hoàng Sỹ đang ở đâu liên hệ Đội trọng án để giải quyết. Nếu trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng báo mà không tìm được, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

M.Hải
.
.
.