Tìm bị hại vụ “Đinh Xuân Hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Thứ Tư, 27/11/2019, 15:28
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và một số địa phương trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án số 64 ngày 1-11-2019 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Hiệu (SN 1982, trú 63/3X, Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai; nơi ở: thôn Bái, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn giả danh là cán bộ đang công tác trong ngành Công an, đưa thông tin quen biết nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương, lợi dụng sự tin tưởng của người khác, Đinh Xuân Hiệu đã nhận tiền của nhiều người có nhu cầu xin việc làm, chuyển công tác, góp vốn đầu tư mua bán bất động sản, sau đó không thực hiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo về phương thức, thủ đoạn của Đinh Xuân Hiệu và đề nghị ai là người bị hại liên quan đến bị can Đinh Xuân Hiệu thì đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an trình báo. Đơn vị thụ lý: Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Địa chỉ: 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

A.Quỳnh
.
.
.